Thứ ba, 24/4/2018, 21h16

Giáo dục HS về cội nguồn dân tộc

HS Trưng Tiu hc Tân Thnh Tây (huyn C Chi) thp hương trong Lễ Gi t Hùng Vương

Sáng 24-4, Trường Tiểu học Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi) đã tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng hơn 1.000 học sinh trong trường thắp hương tưởng nhớ đến Quốc tổ Hùng Vương, như lời nhắc nhở của người xưa: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba”. Buổi lễ được tổ chức trang trọng nhằm giáo dục các em học sinh hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc, hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc nước Việt. Qua đó nhà trường mong muốn học sinh không ngừng học tập, rèn đức luyện tài để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước.

Trước đó (ngày 23-4), nhiều trường TH, THCS ở các quận huyện Gò Vấp, Phú Nhuận, Q.12, Củ Chi, Hóc Môn cũng tổ chức Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương. Tại Trường THCS Trần Huy Liệu (Q.Phú Nhuận), thầy trò nhà trường đã tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm giáo dục học sinh truyền thống văn hóa dân tộc, hướng về nguồn cội với nhiều hoạt động ý nghĩa như đánh trống khai hội, dâng hương, hoạt cảnh tái hiện lại truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” do học sinh trong trường thể hiện. Thầy Nguyễn Anh Tuấn (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: “Giỗ tổ Hùng Vương là một ngày quốc lễ của dân tộc. Việc tổ chức lễ giỗ trong trường học vừa trang bị cho học sinh thêm kiến thức về lịch sử, vừa giáo dục các em ý thức, trách nhiệm của người trẻ, biết phấn đấu vươn lên trong học tập, dựng xây đất nước tiếp nối truyền thống cha ông ta”.

N.Trí - N.Quế