Thứ tư, 6/3/2013, 10h03

Giáo dục vẫn còn 3 điểm nóng

(GD TP.HCM - Hà Nội): - Sáng 5-3, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Hà Nội hiện là địa phương có số lượng trường học lớn nhất cả nước. Mọi hoạt động chính sách đều có tác động đến hàng ngàn, hàng triệu học sinh. Theo Phó thủ tướng, hiện nay giáo dục còn có 3 điểm nóng là dạy thêm, học thêm; thu chi chưa hợp lý và tiêu cực trong thi cử. Phó thủ tướng cũng đặt ra câu hỏi với ngành giáo dục thủ đô là cuộc vận động này có góp phần làm giảm 3 điểm nóng này của ngành hay không? Đồng thời, Phó thủ tướng cũng cho biết trong quá trình thực hiện CVĐ này, vẫn còn tồn tại mâu thuẫn. Đó là lương giáo viên. Vấn đề này đã được Chính phủ bàn tới. Tuy nhiên, trước mắt trong lúc chờ đợi đề án cải cách tiền lương, Chính phủ mới giải quyết được phụ cấp thâm niên, bảo lưu chế độ phụ cấp cho giáo viên lên làm quản lý và nhà công vụ cho giáo viên. Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng mong muốn, CVĐ này của ngành giáo dục thủ đô có cách nào đó tạo được động lực trong học sinh phản ánh chân thực về nhà trường.
Về phía mình, ngành giáo dục Hà Nội cũng nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, CĐV vẫn tồn tại nhiều hạn chế như trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo cao nhưng trình độ nghiệp vụ, phương pháp sư phạm chưa tương ứng, một lực lượng giáo viên còn ngại đổi  mới phương pháp, ứng dụng phương tiện hiện đại trong giảng dạy, vẫn còn nhà giáo vi phạm đạo đức nhà giáo, chưa làm tốt vai trò làm tấm gương của người thầy, ảnh hưởng đến uy tín, truyền thống của nhà giáo thủ đô.
Nghiêm Huê