Thứ bảy, 16/9/2017, 22h41

Giữ trẻ ngoài giờ: Làm hết sức vì con em công nhân

Năm học 2017-2018, hoạt động giữ trẻ ngoài giờ (sau giờ tan trường đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và giữ trẻ ngày thứ 7) tại các trường mầm non (MN) công lập ở KCX-KCN được Sở GD-ĐT TP.HCM nhân rộng trên địa bàn huyện Củ Chi và Q.7, ngoài Q.Bình Tân và Thủ Đức đã thực hiện từ năm học trước. Đối với nhiều phụ huynh, đặc biệt là công nhân, hoạt động này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu gửi con để họ yên tâm lao động.

Cô và cháu Trường MN Tây Bắc. Ảnh: M.P

Hết phải đưa con đến công ty ngày thứ 7

Đăng ký gửi con ngày thứ 7 kể từ tháng 5-2017, anh Lê Hoàng An, phụ huynh bé Lê Hoàng Trâm Anh (lớp mầm 2, Trường MN 30/4, Q.Bình Tân) không giấu được niềm vui: “Trước đây, cứ ngày thứ 7 là tôi lại phải đưa con đến công ty. Vừa làm việc vừa phải trông con nên rất vất vả. Nhưng hiện nay “gánh nặng” này của tôi đã được các cô giáo ở Trường MN 30-4 “gánh giùm”...”.

Vợ chồng anh An quê ở Tiền Giang nên không thể nhờ ai trông giữ con được. Rồi khi con đi học cũng không thể nhờ người đưa đón con về đúng giờ. Còn gửi con ở trường tư thục, tuy giờ giấc thoải mái nhưng học phí lại cao và cũng không yên tâm. Vì vậy khi biết thông tin Trường MN 30-4 giữ trẻ cả ngày thứ 7, anh An đã đăng ký gửi con ngay.

Tại KCN Tây Bắc (huyện Củ Chi), nhiều gia đình cũng hết sức vui mừng vì đầu năm học này Trường MN Tây Bắc khánh thành đi vào hoạt động. Đặc biệt trường còn tổ chức giữ trẻ ngoài giờ.

Ông Trần Quang Thọa (bảo vệ tại KCN Tây Bắc) cho biết, ở đây có rất nhiều cặp vợ chồng công nhân trẻ quê ở nhiều tỉnh nên gặp khó khăn khi con đến tuổi đi học MN. Các trường công lập học phí thấp, phù hợp với túi tiền của công nhân nhưng không giữ trẻ ngày thứ 7, trong khi công nhân vẫn làm ngày thứ 7 nên họ phải gửi con vào nhóm trẻ tư thục. Gửi thì gửi nhưng không an tâm lắm...

“Bây giờ có được ngôi trường công lập khang trang, hiện đại và giữ trẻ cả ngày thứ 7 nên công nhân ở đây mừng lắm. Trường không chỉ đáp ứng nhu cầu gửi con mà còn giúp công nhân bớt vất vả, yên tâm lao động. Bởi vậy, khi nhà trường có thông báo tuyển sinh là con trai tôi đã gửi hai con gái Anh Thư, Minh Thư vào lớp mầm, lớp chồi”, ông Thọa cho biết.

Trước đó, khi Trường MN Tây Bắc mới xây dựng xong, nhìn trường to đẹp nên nhiều người cứ nghĩ đó là trường tư thục. Vì vậy mà không công nhân nào dám tới xin học cho con. Tuy nhiên, sau khi được cô hiệu trưởng đến tận KCN thông tin rằng đây là trường công lập, trường xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân thì nhiều công nhân đã đến tìm hiểu và một số phụ huynh đã đăng ký học cho con.

4 trẻ vẫn giữ

Nói về hoạt động tuyển sinh, giữ trẻ ngoài giờ, cô Nguyễn Thị Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường MN 30/4 - cho biết: “Trường hiện có 360 trẻ nhưng hiện tại chỉ có 10 trẻ được phụ huynh đăng ký gửi ngoài giờ. Riêng lớp ngày thứ 7 thì có 28 trẻ, chỉ bằng 1/2 chỉ tiêu (đề án cho phép trường thí điểm nhận 60 trẻ). Do số trẻ ít nên đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của trường. Đơn cử, tiền ăn sáng mỗi bé 10 ngàn đồng, với 28 bé là 280 ngàn đồng nên không đủ chi phí cho việc nấu bữa ăn sáng. Tuy nhiên, nhìn vào nhu cầu thực sự của phụ huynh, hơn nữa mục đích, ý nghĩa của kế hoạch giữ trẻ hết sức nhân văn nên nhà trường vẫn làm tốt công việc”.

Tại Trường MN Tây Bắc, số trẻ gửi ngoài giờ hiện tại mới được 4 trẻ, gửi ngày thứ 7 được 36 trong tổng 106 trẻ đang theo học tại trường. Do số trẻ gửi ngoài giờ quá ít nên nhà trường chấp nhận giữ giúp, không thu phí. Riêng trẻ gửi ngày thứ 7, nhà trường dự kiến thu 25 ngàn đồng/ngày để hỗ trợ thu nhập cho giáo viên.

Cô Võ Thị Vững - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin, trước mắt số trẻ gửi ngoài giờ chưa đông nhưng nhà trường vẫn giữ. Có lẽ đây là năm đầu tiên thí điểm nên phụ huynh chưa nắm được thông tin. Mặt khác, trong dịp hè, phụ huynh đã đăng ký học cho con ở các nhóm trẻ gia đình và đã đóng học phí. Vì vậy khi trường đi vào hoạt động (từ 5-9), phụ huynh không tiện rút hồ sơ từ nhóm trẻ gia đình ra để xin cho con vào trường này được. Vì vậy hiện tại nhà trường vẫn tiếp tục nhận đơn xin học cho con của phụ huynh. Như vậy có thể một thời gian ngắn nữa, số lượng phụ huynh gửi con sẽ đông hơn.

Được biết có đến 80% phụ huynh gửi con tại Trường MN Tây Bắc là công nhân.

Hoạt động hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại KCX, KCN trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2020 được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 17-8-2016. Theo đó, năm học 2016-2017, Sở GD-ĐT TP.HCM đã triển khai thí điểm tại 3 trường MN thuộc Q.Thủ Đức và Bình Tân. Năm học này, hoạt động nhân rộng thêm các trường MN thuộc KCN, KCX tại Q.7 và huyện Củ Chi. Theo lộ trình, đến năm học 2018-2019, sẽ triển khai đại trà tại các trường MN ở KCN, KCX còn lại. Từ năm học 2019-2020 trở đi, các quận, huyện mở rộng số trường giữ trẻ ngoài giờ theo nhu cầu của phụ huynh trên địa bàn.

Minh Phương