Thứ ba, 27/6/2017, 21h08

Hàng trăm người Nhật thi năng lực tiếng Việt

Theo TTXVN, Hiệp hội Giao lưu phổ cập ngôn ngữ các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản vừa tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Việt đầu tiên tại Trường CĐ Ngoại ngữ Nhật Bản. Có gần 400 thí sinh với nhiều lứa tuổi đã đăng ký tham dự kỳ thi này. Kỳ thi năng lực tiếng Việt chia thành 7 cấp độ, trong đó cấp thấp nhất là cấp cận 6 - cấp nhập môn tiếng Việt; tiếp theo được nâng dần từ cấp 6 lên đến cấp 1. Theo đó, kỳ thi lần đầu tiên này sẽ cấp chứng chỉ từ cấp cận 6 đến cấp 2, chưa có cấp 1. Ông Yanagisawa Yoshio (Chủ tịch Hội đồng thi) cho biết thời gian chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Việt lần đầu tiên này mất hơn 2 năm với nhiều công việc từ soạn đề thi, xin cấp phép đến bố trí, sắp xếp nhân sự, địa điểm thi… Trong khi đó, ông Ise Yoji (Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen thuộc Trường CĐ Ngoại ngữ Nhật Bản) cho biết có 3 lý do để kỳ thi năng lực tiếng Việt đầu tiên được tổ chức. Thứ nhất, hiện nay đang được coi là thời đại của các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đóng một vai trò quan trọng. Chính vì vậy cần phải mở rộng cơ hội dạy tiếng Việt cho người Nhật Bản. Thứ hai, trong bối cảnh Việt Nam đang trên đà phát triển, việc dạy tiếng Việt cho người Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho người Nhật Bản hiểu được văn hóa Việt Nam, điều này sẽ giúp mở rộng kiến thức về Việt Nam cho các sinh viên Nhật Bản. Thứ ba, hiện tại số sinh viên Nhật Bản có xu hướng lựa chọn Việt Nam làm địa điểm du học đang tăng lên và để chuẩn bị cho việc du học tại Việt Nam, tiếng Việt là một công cụ cần thiết.

Đánh giá về triển vọng của giáo dục tiếng Việt tại Nhật Bản, ông Ise Yoji cho rằng trong vòng 3 đến 4 năm nữa số sinh viên Nhật Bản học tiếng Việt sẽ tăng mạnh. Theo kế hoạch, kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 24-6-2018.

PV