Thứ sáu, 15/6/2018, 10h01

“Hãy suy nghĩ khác biệt, bạn sẽ thành công”

Đó là lời chia sẻ, nhắn nhủ của ông Nguyễn Việt Đức trong buổi talkshow “Khởi nghiệp – Tư duy và Hành động” vừa được Bộ môn Kế toán và Tài chính, Khoa Kinh tế và Quản trị, Đại học Hoa Sen phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ VN (Startup Vietnam Foundation) tổ chức vào ngày 13/06 tại cơ sở của trường (quận 1, TPHCM).

Các vị khách mời đang lắng nghe và đóng góp ý kiến cho các ý tưởng khởi nghiệp của SV.

Sự kiện nằm trong hoạt động hỗ trợ SV tiếp cận các chương trình khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của ông Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Sáng tạo Việt Nam (ICM), Thành viên Hội đồng tư vấn cấp cao – Quỹ khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ VN, anh Lê Minh Nhựt – Trưởng nhóm vận hành Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) cùng một số khách mời đã khởi nghiệp thành công khác và đại diện các thầy cô giáo bộ môn cùng đông đảo SV.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Đức là người có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược, quản lý rủi ro, tài chính, đầu tư và pháp lý. Ông từng nắm giữ các vị trí như: Giám đốc Đầu tư Hội đồng quản trị HDBank, Phó Giám đốc cấp cao – KPMG Việt Nam; Giám đốc Khối quản lý rủi ro AnBinhBank...

Sự kiện là cơ hội để SV trường có thể nắm được những thông tin hữu ích về các công đoạn khởi nghiệp, từ việc lên ý tưởng, lập kế hoạch đến bắt tay vào thực hiện, phát triển ý tưởng. Giá trị vô cùng to lớn của chương trình là mang đến cho SV nhiều kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp từ sự chia sẻ của những người đi trước. Cùng với những phân tích mang tính tổng quan về cơ hội cũng như khó khăn trong thời kỳ hội nhập thế giới khi khởi nghiệp đã tạo động lực mạnh mẽ cho các bạn trẻ sớm đưa những ý tưởng còn trên giấy vào cuộc sống.

Trong talkshow, ông Nguyễn Việt Đức và anh Lê Minh Nhựt đã chia sẻ về sự biến động của nền kinh tế thị trường; từ đó đưa ra những cơ hội và thách thức trong việc lựa chọn ý tưởng, lĩnh vực đầu tư kinh doanh sao cho hiệu quả. Ông Đức định hướng cho các bạn SV nên có cái nhìn tổng quan và thực tế; hãy trang bị và củng cố thêm những kiến thức chuyên ngành về ý tưởng kinh doanh mà bản thân đang nhen nhóm.

Phần giao lưu trở nên sôi nổi với phần đặt câu hỏi trực tiếp giữa 2 chuyên gia với các bạn SV. Nhiều câu hỏi thực tế đặt ra cho các vị khách mời như: “Để bảo hộ ý tưởng khởi nghiệp chúng em cần phải làm gì ?” hay “Lĩnh vực, ngành nghề gì khởi nghiệp sẽ dễ thành công”,...

SV đang trình bày ý tưởng kinh doanh tại talkshow

Chương trình trở nên hào hứng và thú vị hơn với phần trình bày 4 ý tưởng kinh doanh của SV và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo mọi người trong hội trường cũng như được các chuyên gia tận tình nhận xét, đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn. Những kinh nghiệm, bài học tích lũy được từ những khó khăn, sai lầm không đáng có hay việc tận dụng các mối quan hệ gia đình, xã hội, phát huy nguồn lực xung quanh mà bản thân từng trải qua trong quá trình khởi nghiệp cũng đã được ông Đức và anh Nhựt tâm sự, sẻ chia cùng SV.

Sự kiện lần này góp phần khẳng định chất lượng đào tạo, môi trường học tập năng động, hiệu quả khi SV được cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm, ý tưởng thực tiễn và đây là một trong những tiêu chí đánh giá về công tác đảm bảo công tác dạy – học gắn với thực tiễn của đơn vị. Chương trình hướng đến một không gian mở, chia sẻ và thảo luận các chủ đề thực tế với nhiều hoạt động tương tác với doanh nghiệp và góp phần ươm mầm, nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp cho SV Hoa Sen khi đang còn ngồi học ở giảng đường. Đặc biệt, talkshow lần này còn nhận được sự tài trợ từ các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công như: Sữa hạt dinh dưỡng Mhouse, Chamichi,….

Toàn cảnh buổi talkshow

Bộ môn Kế toán - Tài chính của trường có đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, Khoa Khoa Kinh tế và Quản trị, ĐH Hoa Sen được xem là một trong những khoa thu hút được số lượng SV đông đảo với chương trình đào tạo được Tổ chức kiểm định ACBSP của Mỹ kiểm định cho khối ngành kinh doanh. Thay vì truyền thụ kiến thức bằng phương pháp truyền thống, ĐH Hoa Sen áp dụng phương pháp giảng dạy mới, đào tạo cho SV biết vận dụng kiến thức một cách sáng tạo trong một thế giới không ngừng chuyển động. SV ngành Kế toán - Tài chính nói riêng và SV trường nói chung có thể lựa chọn chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà trường rất chú trọng đến các hoạt động trải nghiệm thực tế cho SV, thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo... nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp SV năng động, tự tin hơn. Mục tiêu của nhà trường trong công tác đào tạo là không chỉ giúp SV giỏi chuyên môn, sử dụng thông thạo tiếng Anh trong môi trường học tập quốc tế mà còn giúp các em đạt tỷ lệ kiếm được việc làm cao sau khi ra trường. Với những ưu thế trên, ĐH Hoa Sen đã và đang nhận được sự tin tưởng của xã hội trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho TPHCM cũng như trên cả nước.

Hải Hồ