Thứ năm, 10/5/2018, 21h59

Hoạt động hè năm 2018: Vui tươi, bổ ích, an toàn và nhớ về cội nguồn

Là chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi họp về công tác xây dựng kế hoạch chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi dịp hè 2018, diễn ra chiều 10-5.

Với chủ đề dự kiến “Vui, bổ ích, an toàn”, đối tượng tham gia là các em thiếu niên - nhi đồng, HS tiểu học, THCS, THPT, học viên tại các trung tâm GDTX, các em thiếu nhi sinh hoạt tại các câu lạc bộ, mái ấm, nhà mở, cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, nội dung hoạt động sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, GD về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, GD pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng; Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu niên - nhi đồng; Thiếu nhi tham gia hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Chú trọng hướng đến thực hiện chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con em công nhân lao động, thiếu nhi tại các xã xây dựng nông thôn mới. Và các hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phụ trách thiếu nhi.

Bà Phan Thị Thanh Phương - Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM - cho biết: “Thực hiện kế hoạch trên, các ban ngành sẽ phấn đấu 65% thiếu nhi trên địa bàn được tham gia hoạt động trong hè; 20.000 thiếu nhi được hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội; 100% quận, huyện tổ chức trại hè, hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; 100% quận, huyện, phường, xã và các trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức các diễn đàn, chương trình “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”, “Điều em muốn nói”... Điểm mới trong hoạt động hè năm nay còn phải kể đến Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chuyên mục: Điểm đến bổ ích của thiếu nhi trong hè lồng ghép thông tin danh mục các địa điểm thiết chế văn hóa, bảo tàng, nhà văn hóa, sân khấu biểu diễn, hồ bơi trên địa bàn TP có chế độ ưu đãi cho thiếu nhi và phụ trách đến tham quan, vui chơi...”.

Với kế hoạch trên, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo: “Hoạt động hè diễn ra nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, mọi hoạt động phải hướng đến vui tươi, bổ ích, an toàn và có lồng ghép GD HS hướng về cội nguồn dân tộc. Đặc biệt, ngoài quan tâm đến con em công nhân lao động, thiếu nhi tại các xã xây dựng nông thôn mới, cần quan tâm con em lực lượng chiến sĩ hải đảo, để các em có được mùa hè vui tươi, ý nghĩa”.

Theo kế hoạch, thời gian hoạt động hè diễn ra từ ngày 1-6 đến 12-8. Tập thể, cá nhân thực hiện là các sở, ban ngành, quận, huyện, nhà trường, gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội, sinh viên, thanh niên tình nguyện...

Ngc Trinh