Thứ năm, 29/12/2016, 20h31

Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác: Cô bí thư Đoàn thích được góp ý

Bước vào năm cuối cấp, việc học tập có phần bận rộn để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, thế nhưng Trần Khả My (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trung Phú) vẫn hoàn thành tốt vai trò bí thư Đoàn trường.

Trần Khả My (trái)

Tại Hội trại truyền thống 9-1 sắp tới, Khả My là một trong 198 học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương.

Học qua bạn bè

Chỉ còn ít thời gian nữa, học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Như bao bạn bè, Khả My dành thời gian tập trung học tập có phần nhiều hơn. Xác định theo ngành luật bởi đam mê pháp lý nên em rất chú trọng đến các môn học thuộc khối ngành này nhằm đạt kết quả như mong muốn.

Mặc dù học giỏi các môn khoa học tự nhiên, nhưng tiếng Anh cũng là môn học mà Khả My vô cùng yêu thích. “Bởi lẽ quá trình chinh phục ngoại ngữ thứ hai, sử dụng trong giao tiếp sẽ giúp cho con người ta trở nên tự tin nên em luôn cảm thấy hứng thú. Do ở ngoại thành, ít có điều kiện giao tiếp với người bản ngữ nên em tự nâng cao năng lực bằng việc theo dõi các kênh truyền hình nước ngoài. Bên cạnh đó, em còn xem giao tiếp bằng tiếng Anh với chính giáo viên giảng dạy để rèn, nâng cao kỹ năng phản xạ”, Khả My chia sẻ.

Điểm nổi bật của Khả My khiến bạn bè luôn quý mến đó là không ngại giấu dốt, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ bạn bè. Những kiến thức trên lớp chưa nắm vững, em không ngại nhờ bạn bè giảng giải, giúp đỡ. Để mở rộng, nâng cao kiến thức, em còn thường xuyên học tập qua internet. Cách học này khiến Khả My luôn hoàn thiện kiến thức cơ bản cũng như kiến thức nâng cao.

Trưởng thành qua hoạt động Đoàn

Năm học lớp 11, điểm tổng kết trung bình môn cuối năm của Khả My đạt 8,7. Ngoài ra, em còn giành được huy chương đồng môn sinh học tại kỳ thi Olympic 30-4 TP.HCM.

Phương châm không ngại học hỏi, lắng nghe từ những người xung quanh còn giúp Khả My làm tốt vai trò một bí thư Đoàn. Em cho rằng, khó khăn lớn của một bí thư Đoàn trường gặp phải đó là công tác tuyên truyền hoạt động Đoàn chưa được tốt, đoàn viên chưa tích cực trong các hoạt động... Do đó, mỗi khi vướng phải những khó khăn trên, Khả My cùng các bạn trong Ban chấp hành ngồi lại họp bàn tìm hướng giải quyết. Cụ thể là làm rõ hơn mục đích, ý nghĩa các hoạt động, các tiêu chí đánh giá xếp loại để đoàn viên nắm rõ, cân nhắc sắp xếp thời gian hợp lí tham gia đông đảo. Chưa đủ, Ban chấp hành Đoàn trường còn họp với lớp trưởng các lớp, tuyên truyền sâu rộng qua trang facebook, bản tin của Đoàn trường..., nhưng cũng không quên lắng nghe, rút kinh nghiệm qua các ý kiến đóng góp của đoàn viên. Kết quả là các hoạt động phong trào như: Hội trại Xuân truyền thống, văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tìm hiểu lịch sử Đoàn, triển khai chi đoàn các lớp tổ chức sinh hoạt chủ điểm, hỗ trợ Huyện đoàn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3, ra quân chiến dịch Mùa hè xanh... luôn gặt hái thành công.

Không dừng lại ở hoạt động phong trào, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Trung Phú còn được đánh giá nhạy bén triển khai các hoạt động xã hội do Huyện đoàn đưa xuống như: tổ chức làm đồ tái chế cho trẻ em, tuyên truyền an toàn giao thông ở các tuyến đường, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách ở địa phương, người già neo đơn… Năm 2016, Đoàn trường THPT Trung Phú vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc trong hoạt động tình nguyện hè năm 2016. Tại các hội thi Sử ca, Ngày hội học sinh THPT năm 2016, Liên hoan nhóm ca khúc “Chú ve con”…, đoàn viên ngôi trường này cũng giành không ít giải thưởng lớn.

“Sắp tới đây, khi hết học kỳ I, em sẽ thôi giữ vai trò bí thư Đoàn trường. Tuy nhiên, nếu sau này có cơ hội thì em vẫn muốn được tham gia. Bởi quãng thời gian hoạt động phong trào đã giúp em có cơ hội rèn luyện các kỹ năng, trưởng thành và dạn dĩ hơn. Đây cũng chính là lý do em mong muốn các bạn trẻ đừng ngại tham gia công tác Đoàn”, Khả My bày tỏ. “Hiện nay nhiều bạn trẻ lãng phí thời gian vào mạng xã hội một cách vô bổ, bị cuốn vào tình trạng sống ảo dẫn đến ảnh hưởng kết quả học tập, rèn luyện bản thân hiện tại lẫn về sau. Tham gia hoạt động phong trào, xã hội, các bạn không chỉ có cơ hội thể hiện tài năng tuổi trẻ, tích lũy kỹ năng mà còn mạnh dạn, tự tin, hòa đồng trước đám đông. Qua đó nhận ra khuyết điểm, ưu điểm bản thân để sửa chữa, phát huy tốt hơn”.

Trinh Ngọc