Thứ sáu, 26/3/2010, 08h03

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cuộc vận động đã thấm nhuần tới từng giáo viên

Sáng 24-3, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch Cuộc vận động năm 2010.
Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của Cuộc vận động Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Từ năm học 2007-2008, trong phương hướng, nhiệm vụ, Sở GD-ĐT đã xác định Cuộc vận động là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động của ngành.
Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy Sở GD-ĐT cho biết: “Từ năm học 2008-2009, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã chỉ đạo chuyển Cuộc vận động từ “học tập” sang “làm theo” với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Cán bộ, đảng viên phải tự giác và nêu gương. Lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm thước đo kết quả thực hiện Cuộc vận động. Cụ thể, tiếp tục thực hiện: Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư và “sửa đổi lối làm việc”. Thực hiện nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Bộ GD-ĐT, của Công đoàn giáo dục Việt Nam, của UBND TP, của Sở GD-ĐT TP đã dấy lên một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và toàn diện trong ngành”.
Hầu hết cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành đều quan tâm, đặt niềm tin, thể hiện sự đồng tình và hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ, đảng viên được nâng cao. Mặt khác, Cuộc vận động còn là một trong những giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của từng đơn vị.
Sau 3 năm triển khai và thực hiện, Cuộc vận động đã có những thành quả nhất định. Điển hình như Trường CĐ Kinh tế, giáo viên đã biết liên kết giữa nội dung bài giảng với tấm gương đạo đức của Bác. Hay như Trường THPT Nam Sài Gòn, Trường Mầm non Thành phố, Trường Mầm non 19-5 đã thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, mỗi năm tiết kiệm cả trăm triệu đồng. Còn Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu có nhiều tấm gương sáng về tận tụy với học sinh, nỗ lực tự học, tự rèn luyện. Riêng Đảng bộ Cơ quan Sở GD-ĐT thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 với 6 dịch vụ có liên quan trực tiếp đến công dân với chính sách chất lượng được ban hành “tất cả vì sự nghiệp giáo dục”, thực thi chức năng quản lý và cung cấp dịch vụ 1 cửa liên thông. Đặc biệt, Đảng ủy Sở GD-ĐT là 1/30 đơn vị được Ban chỉ đạo Cuộc vận động Thành ủy khen là đơn vị xuất sắc…
Bên cạnh những mặt được, việc triển khai Cuộc vận động tại các tổ chức cơ sở Đảng vẫn chưa đồng đều. Một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, hoặc chưa nhận thức sâu sắc, chưa thấy hết mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, hoặc chưa kết hợp tốt giữa “học tập” và “làm theo” trong khi thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Một số cấp ủy cơ sở thiếu sâu sát, chưa kịp chấn chỉnh nên kết quả thực hiện Cuộc vận động chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo ra phong trào rộng lớn trong đơn vị.
Về kế hoạch triển khai Cuộc vận động năm 2010, ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT TP phát biểu: “Từ thực tế thực hiện Cuộc vận động năm 2010, Đảng ủy Sở tiếp tục Cuộc vận động đi vào chiều sâu kết hợp với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng đơn vị”.
TS. Huỳnh Công Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP chỉ đạo: “Trong thời gian tới, mỗi cơ sở, mỗi đảng viên cần phải cố gắng hơn nữa, vì yêu cầu của đổi mới giáo dục là không ngừng. Chúng ta cũng cần phải nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu của Cuộc vận động”.
KIM ANH