Thứ năm, 1/12/2016, 23h15

Hội Chữ thập đỏ Cần Thơ: Giúp đỡ hơn 2,4 triệu lượt đối tượng với số tiền 577 tỷ đồng

Ban Chấp hành Hội CTĐ TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đ.Phượng

Ngày 30-11, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP.Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-11. Theo đó, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 36 người, bà Huỳnh Thanh Thảo được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch hội. Về nhiệm vụ chính của hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo mang tính bền vững, giúp người bị tổn thương vươn lên tự lập cuộc sống như: đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, cấp học bổng, giới thiệu việc làm, chữa trị phục hồi chức năng cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam…

Trước đó, nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã giúp đỡ hơn 2,4 triệu lượt đối tượng với tổng số tiền 577 tỷ đồng, tăng 346 tỷ so với nhiệm kỳ trước. Riêng trong khu vực trường học, các chi hội đã vận động nhiều tổ chức xã hội, hội cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm... cấp 6.811 suất học bổng với tổng số tiền 3.612.025.000 đồng, giúp những HS nghèo hiếu học, trẻ mồ côi, thêm điều kiện đến trường...

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội CTĐ VN đã tặng bằng khen cho 39 tập thể; UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen cho 7 tập thể vì đã có những đóng góp trong công tác hội và phong trào CTĐ nhiệm kỳ VII (2011-2016).

Đan Phượng