Thứ năm, 13/10/2016, 19h26

Hội Khuyến học TP: Cần hỗ trợ ngành giáo dục nhiều hơn

Bà Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc với Hội Khuyến học TP.HCM. Ảnh: Q.Chi

Ngày 13-10, GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP.HCM và HKH TP.

Tại đây, bà Lê Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực HKH TP - cho biết: Một trong những điểm nhấn của HKH TP đó là Quỹ khuyến học TP - quỹ hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các hoạt động GD-ĐT, khuyến khích dạy tốt, học tốt; học bổng khuyến tài (còn được gọi là Học bổng 1&1). Học bổng được thực hiện theo phương thức do một cá nhân hoặc đơn vị nhận tài trợ cho một SV cụ thể và ân nhân này sẽ tài trợ cấp học bổng cho SV ấy trong suốt quá trình học ĐH.

Về hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), bà Ngọc cho biết thêm: HKH TP và các cấp đã tìm hiểu nguyện vọng của bà con để tham mưu, hỗ trợ kinh phí giúp họ có một nghề, vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại 30 TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, đơn cử như TTHTCĐ của Liên đoàn Lao động TP dạy tiếng Anh cho những người đạp xích lô để tiếp xúc, giới thiệu với du khách nước ngoài...

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP - cũng cho biết: Công tác học tập suốt đời được Thành ủy, UBND và Sở GD-ĐT đặc biệt quan tâm, có kế hoạch cụ thể để các TTHTCĐ thực sự là nơi mà người dân được học tập, giao lưu.

Bà Nguyễn Thị Doan khẳng định: “Xã hội Việt Nam ngày xưa đâu có chuyện HS ra đường là đánh nhau. Chung quy lại đó là do các em thiếu kỹ năng sống. Vì vậy, TTHTCĐ chính là nơi GD-ĐT cho người ta tốt hơn, hoàn thiện hơn. Và một vấn đề về khiếm khuyết trong GD-ĐT của cả nước hiện nay là tập trung lại đào tạo, rồi đến khi SV ra trường không có việc làm, trong đó có cả SV của những trường ĐH danh tiếng. Vì vậy, HKH TP phải giúp, tham mưu cho Sở GD-ĐT, Thành ủy, UBND TP định hướng trong công tác GD-ĐT...”.

Quỳnh Chi