Thứ sáu, 27/11/2015, 11h33

Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM: Trao gần 1.800 xuất học bổng cho HSSV nghèo trong 5 năm

Đó là con số được báo cáo tại đại hội Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2015-2020) vừa diễn ra vào ngày 25-11 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Nhờ có sự hỗ trợ của Hội, mà hàng ngàn học sinh nghèo được cắp sách đến trường, hàng trăm người nghèo được học nghề và tìm được việc làm ổn định, nhiều vùng nông thôn có cầu qua sông, nhiều gia đình thoát nghèo nhờ vào nguồn vốn tín dụng, nhiều trẻ đường phố có chốn nương thân và được học hành thành tài.

Vì tương lai của trẻ em nghèo

Trong khuôn khổ tổng kết những kết quả đã thực hiện được trong 5 năm qua của nhiệm kỳ V (2010-2015), thông tin từ Hội phụ nữ từ thiện TP cho biết, trong những năm qua, nhờ có sự đồng hành của ân nhân trong và ngoài nước, Hội đã trao tặng 1.772 suất học bổng (trị giá hơn 2tỷ đồng), cùng sách vở, đồng phục, xe đạp cho các học sinh-sinh viên (HSSV), HS khuyết tật hoặc con của các gia đình khuyết tật có tinh thần vượt khó trong độ tuổi từ cấp 1 đến đại học.

Học bổng của Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM là nguồn tiếp sức đến trường cho những trẻ em nghèo.

Cựu sinh viên Bùi Nguyễn Thiên Giang, một trong số những SV được hội hỗ trợ học bổng xúc động thuật lại tại đại hội rằng gia cảnh em rất khó khăn, cha mất vì ung thư não khi em còn nhỏ, mẹ suy sụp tinh thần sau cú sốc quá lớn, nhưng may mắn nhờ có học bổng của Hội hỗ trợ trong suốt 14 năm liền (từ lớp 3 đến đại học) nên em mới có được ngày hôm nay. Hiện em đã tốt nghiệp cử nhân ngành Marketing của Đại học tài chính và đang thực tập tại một công ty du học.

Cựu sinh viên Bùi Nguyễn Thiên Giang chia sẻ tại đại hội.

Không chỉ lo cho các em HSSV nghèo, 21 năm trước, hội đã vận động được dự án tài trợ và phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận Tân Bình thành lập nên mái ấm Tân Bình để nuôi dạy các em trai đường phố, kém may mắn, gia cảnh quá khó khăn trong độ tuổi  từ 6 đến 16 tuổi. Từ đó đến nay, mái ấm đã nuôi dạy hơn 300 trẻ. Ở gia đình thứ hai này, các em được chăm sóc chu đáo về tinh thần, thể chất và được học hành đến nơi đến chốn. Trong đó, rất nhiều học thành viên mái ấm nay đã vào đời và thành đạt. Tiêu biểu như em Đàm Quang Thiện đã tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao và đang giảng dạy tại quận 3, em Thạch Kim Tuấn là vận động viên cử tạ đã đoạt huy chương vàng ở hạng cân 50kg, em Hoàng Huy Ích trở thành sĩ quan ưu tú trong quân đội, em Hùng Linh tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin và hiện đang là kỹ sư giỏi nghề của công ty Phong Vũ, em Nguyễn Hoàng Nam tốt nghiệp Đại học Thủy Sản, hiện đã có việc làm ổn định và thu nhập tốt, nhờ đó Nam có thể nuôi em gái học đại học và phụng dưỡng mẹ già…

Song song với công tác chăm lo cho HSSV và trẻ em đường phố, hội còn chú trọng đến lãnh vực dạy nghề cho thanh thiếu nữ nghèo. Thông qua các dự án dạy nghề miễn phí, các tổ chức SOS- Trẻ đường phố Việt Nam, Hội dự án Việt Nam-Thụy sĩ, tổ chức E’cole pour tous au Việt Nam tài trợ, Hội đã phối hợp với Hội LHPN các quận 1,3, 4 Bình Thạnh tổ chức 18 lớp dạy nghề miễn phí như cắt tóc, làm móng, trang điểm cho 605 thanh thiếu nữ nghèo. Sau khi tốt nghiệp với giấy chứng nhận nghề do trung tâm dạy nghề quận cấp, 70% học viên đã tìm được việc làm ổn định, một số học viên mở được tiệm tại nhà, tạo kinh tế gia đình.

Mưu ích cho cộng đồng xã hội

Bên cạnh công tác giáo dục và dạy nghề, trong những năm qua, hưởng ứng chương trình “Vì người nghèo” do UBND TP phát động, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ xã hội nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người già neo đơn, khuyết tật và trẻ em nghèo. Cụ thể, hàng tháng hội chăm lo cho 171 cụ già neo đơn và người khuyết tật với tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng, và cứu trợ đột xuất ở trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc, bệnh viện Ung Bướu, Nạn nhân chất độc da cam với số tiền gần 300 triệu.

Hàng tháng, hội còn tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho người già (tại các xã nông thôn của huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, quận 2, quận 9, Phú Nhuận); tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 9.000 cụ già, neo đơn ở các huyện ngoại thành vào Ngày quốc tế Người cao tuổi hàng năm; thăm và tặng quà Tết cho người già và người nghèo ở ngoại thành; phát động chương trình “Áo ấm cho đồng bào Tây nguyên”; vận động xây 71 nhà tình thương cho người nghèo ở cả thành phố và các tỉnh; vận động xây 39 cầu giao thông nông thôn ở các tỉnh vùng sâu ở ĐBSCL…

Trong 5 năm qua, Hội tiếp tục hỗ trợ vốn tín dụng cho phụ nữ nghèo ở địa bàn quận 3, quận 10, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi vay vốn để buôn bán nhỏ, may gia công, chăn nuôi với tổng vốn quay vòng khoảng 6,5 tỷ đồng với 235 lượt thành viên vay. Nhờ đó, nhiều chị em đã có thu nhập tốt, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Trong phương hướng của nhiệm kỳ VI (2015-2020), bà Đoàn Lê Hương, chủ tịch Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM cho biết, Hội sẽ tiếp tục chú trọng 4 chương trình gồm cứu trợ xã hội, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học bổng-dạy nghề và trợ vốn tín dụng cho phụ nữ nghèo, nhằm góp phần tích cực vào hướng phấn đấu của thành phố ta là “Nâng chất lượng cuộc sống của người dân thành phố ngày càng tốt hơn”. Đồng thời góp phần chia sẻ những khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa và người dân ngoại thành trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Với những đóng góp thiết thực trong công tác từ thiện và mưu ích cho cộng đồng xã hội, dịp này, Hội vinh dự có 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 2 cá nhân được trao Huân chương lao động hạng nhì và 1 cá nhân được trao Huân chương lao động hạng ba.

Các cá nhân nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ.

Bích Vân

Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM được thành lập từ năm 1989, đến nay đã hoạt động được 26 năm và trải qua 5 nhiệm kỳ. Tại đại hội của nhiệm kỳ VI lần này, Hội đã bầu chọn 46 thành viên trong ban chấp hành, trong đó có 28 cán bộ hưu trí, 5 doanh nhân, 2 nữ tu, 1 luật sư và 10 tình nguyện viên, với thành viên có tuổi đời cao nhất là 84 và trẻ nhất là 40 tuổi. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng (Nguyên UV Thành ủy, PCT UBND TP) là chủ tịch danh dự, bà Đoàn Lê Hương (Nguyên UVTV Thành Ủy, Nguyên PCT Hội chữ thập đỏ Việt Nam) là chủ tịch hội.