Thứ bảy, 9/12/2017, 21h58

Hội thi “Nét vẽ xanh” 2018 không giới hạn đề tài

Học sinh tham gia hội thi “Nét vẽ xanh” các năm trước. Ảnh: N.Trinh

Đây là thông tin do Ban tổ chức (gồm Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở VH-TT TP, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Áo dài phối hợp tổ chức) vừa thông báo. Theo đó, các thí sinh có thể vẽ về mọi chủ đề, phản ánh cuộc sống, mơ ước, hoạt động học tập, vui chơi… phù hợp với thế giới tuổi thơ. Đối tượng dự thi là học sinh các trường phổ thông, trường quốc tế, trường chuyên biệt, trẻ ở mái ấm, nhà mở (học sinh khiếm thị sẽ thi theo nhóm riêng). Cụ thể, Ban tổ chức sẽ chia thí sinh theo bảng: bảng A - dành cho trẻ mầm non, bảng B - học sinh tiểu học và bảng C - học sinh THCS. Thí sinh vẽ tranh trên giấy khổ A3 và vẽ tranh tập thể trên khung vải bố. Vòng sơ khảo cấp quận/huyện diễn ra từ nay đến ngày 31-1-2018; vòng chung khảo cấp thành phố dự kiến tổ chức ngày 18-3-2018 tại Khu công viên Khánh Hội (Q.4).

Được biết, mục đích của cuộc thi nhằm vận động học sinh tham gia hành trình đến các bảo tàng để giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng Việt Nam; giáo dục thẩm mỹ và hỗ trợ các nội dung giáo dục trong nhà trường qua sân chơi nghệ thuật. Ban tổ chức có thể sử dụng những tác phẩm dự thi vào mục đích quảng bá, gây quỹ để thúc đẩy phong trào và phát triển kỹ năng hội họa cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Tranh đạt giải sẽ được luân phiên trưng bày tại các bảo tàng, Thư viện Khoa học Tổng hợp tại TP.HCM và các tỉnh/thành trong cả nước (kể cả nước ngoài).  

Minh Phương