Thứ tư, 21/6/2017, 17h48

Hơn 71.000 TS TP.HCM phấn khởi làm thủ tục dự thi

TS đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ trưa để dò lại danh sách dự thi

Chiều 21-6, hơn 860.000 thí sinh (TS) trong cả nước đã đến 2.300 điểm thi để làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia năm 2017 và đính chính các sai sót. Riêng TP.HCM, năm nay có 71.469 TS đăng ký dự thi, trong đó có gần 6.000 TS tự do thi tại 114 điểm thi. Để phục vụ cho kỳ thi, thành phố đã huy động hơn 12.000 người, trong đó có khoảng 10.000 cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra thi.

Theo ghi nhận của phóng viên Giáo dục TP.HCM, ngay từ buổi trưa, đông đảo TS đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nhiều em mang theo tài liệu để tranh thủ ôn tập. Nguyễn Thành Danh, HS Trường THPT Lê Qúy Đôn thi tại điểm này phấn khởi nói: “Ở lớp, giáo viên đã ôn tập kỹ và phổ biến đầy đủ quy chế thi nên chúng em đi thi với tâm trạng khá vui. Ngoài ba bài thi bắt buộc, em đăng ký bài thi tự chọn là khoa học tự nhiên. Nếu không trúng tuyển ĐH, em nghĩ mình còn nhiều cơ hội khác như du học, học nghề nên em không bị áp lực gì trong kỳ thi này”.

TS phấn khởi đến điểm thi để làm thủ tục
Cận ngày thi, TS vẫn mượn bạn tài liệu để ôn tập

Cô Nguyễn Đặng An Long, Trưởng điểm thi Trường THPT Minh Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm cho biết: “Điểm thi này có 469 TS đăng ký dự thi. Ngoài 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ thì hai bài thi tổ hợp tự chọn là khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh) có 224 TS, khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân) có 256 TS. Được biết, điểm thi này đã huy động 75 cán bộ, giám thị coi thi và nhân viên phục vụ thi.

TS nghe phổ biến quy chế thi
Hai TS vui vẻ khi đến điểm thi làm nghe quy chế thi
TS dò lại thẻ dự thi
Giám thị dò lại thủ tục dự thi cho TS
Giám thị gọi TS vào phòng thi để làm các thủ tục
Giám thị hướng dẫn TS dò lại các sai sót
TS tỉ mỉ dò lại các thủ tục để ngày mai (22-6) xuất trình giám thị trước khi thi
TS tranh thủ ôn tập trong lúc làm thủ tục thi

Năm nay TS thi không phải đi đến các quận huyện khác dự thi mà dự thi tại các trường trên địa bàn quận huyện mình sinh sống và học tập. Do đó, TS tránh được vất vả khi di chuyển đến điểm thi. Tuy nhiên, với các quận huyện cách xa trung tâm 50-60 km, đặc biệt là huyện Cần Giờ phải đi phà nên quá trình vận chuyển đề thi sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin: “Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở GT-VT TP.HCM để có chuyến phà riêng ưu tiên vận chuyển đề và bài thi. Mỗi ngày, hàng ngàn đề thi và bài thi đều được vận chuyển về trung tâm dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh, công an”.

D.BÌNH