Thứ sáu, 30/12/2011, 10h12

Hơn 80% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt

Tại Hội nghị sơ kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2011” do Bộ Công Thương tổ chức sáng 28-12.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết xu hướng người tiêu dùng Việt Nam ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam. “Số liệu nghiên cứu mới đây về xu hướng tiêu dùng do Nielsen (công ty quốc tế nghiên cứu thị trường có chi nhánh tại VN) thực hiện cho thấy có đến 90% người được hỏi ở TP.HCM và 83% ở Hà Nội cho biết họ sẽ mua hàng Việt nhiều hơn” - ông Nam dẫn chứng.
Chọn mua vỏ xe trong hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại TP.HCM.
Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Công Thương, tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng nhái có xu hướng gia tăng, đã ít nhiều ảnh hưởng đến thị trường hàng Việt. Đến nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã xử lý hơn 68.000 vụ vi phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và thu về 256 tỉ đồng.
Bộ Công Thương cũng như nhiều địa phương và DN kiến nghị Chính phủ cần có ưu đãi hỗ trợ lãi suất cho DN sản xuất, kinh doanh hàng Việt. Qua đó, giúp DN đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, Chính phủ xem xét giảm thuế thu nhập DN từ mức 25% đến 28% như hiện nay xuống còn 20% để giúp DN tích lũy vốn, tái đầu tư.
G.NGUYÊN (PL)