Thứ bảy, 23/6/2018, 17h54

Huấn luyện sinh viên về phát triển doanh nghiệp gia đình

Vừa qua, ActionCOACH CBD Firm đã trực tiếp đào tạo, huấn luyện cho trên 5.000 chủ doanh nghiệp, sinh viên năm cuối có ý định khởi nghiệp về chiến lược phát triển doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam. Qua đó giúp họ xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình, tăng lợi nhuận theo cấp số nhân.

Ở Việt Nam, có 3 loại hình doanh nghiệp: (1) - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (2) - Doanh nghiệp có vốn liên quan đến các tổ chức chính phủ; (3) - Doanh nghiệp hoàn toàn không có vốn liên quan đến các tổ chức Chính phủ hoặc nước ngoài.

Tại đây các diễn giả nhấn mạnh, mô hình Doanh nghiệp gia đình và hộ kinh doanh cá thể thuộc nhóm thứ ba, được hiểu là các doanh nghiệp xây dựng giống như văn hóa của một gia đình. Nhắc đến Doanh nghiệp gia đình ở Việt nam, phần lớn mọi người hiểu rất đơn giản đó là nơi những thành viên trong gia đình cùng tham gia vào vận hành và quản trị công ty; việc hợp tác trong công việc chủ yếu dựa vào mối quan hệ thân tín, làm việc trên cơ sở "niềm tin". Việc hiểu như vậy đã giới hạn sức mạnh của loại hình doanh nghiệp gia đình.

“Theo chúng tôi, Doanh nghiệp gia đình là gia đình của các doanh nhân. Doanh nghiệp gia đình phải là nơi những thành viên trong doanh nghiệp dù là thành viên trong gia đình người sáng lập hay ngay cả các thành viên bên ngoài không liên quan đến dòng tộc của người sáng lập vẫn được đối xử như những thành viên trong gia đình. Tất cả tạo nên điều kỳ diệu, đó là văn hoá doanh nghiệp chiến thắng”, một diễn giả nhấn mạnh.

H.Triều