Thứ năm, 31/12/2015, 09h58

Huyền thoại M.U được phong tước hiệu ngang Sir Alex

Ngày hôm qua, huyền thoại Denis Law đã được phong tước hiệu danh giá Sĩ quan đế chế Anh (CBE) trong lễ tổng kết năm của Nữ hoàng Anh.
Huyền thoại Denis Law năm nay 75 tuổi. Ông từng khoác áo M.U trong giai đoạn đại thành công của CLB (1962-1973). Ông đã đóng công lớn giúp Quỷ đỏ vô địch giải hạng Nhất vào năm 1965 và 1967, giành FA Cup năm 1963 và đặc biệt là giành Cup C1 năm 1968. Ngoài ra, ông cũng là cầu thủ duy nhất của Scotland giành Quả bóng vàng trong lịch sử.
Ông là một trong những thần tượng lớn nhất ở M.U (bất chấp việc là người đã sang Man City và tung ra cú đánh gót khiến M.U xuống hạng) và được dựng tượng ở khu vực Stretford End của sân Old Trafford.
Mãi tới ngày hôm qua, Denis Law mới được Nữ hoàng Anh vinh danh và phong tước hiệu Sĩ quan đế chế Anh (CBE) trong lễ tổng kết năm.
Đây là tước hiệu cao quý (chỉ đứng sau tước GBE và KBE). Cựu HLV Alex Ferguson cũng từng được phong tước hiệu này vào năm 1999, sau khi giúp M.U giành cú ăn ba lịch sử. Kể từ nay, người ta sẽ gọi Denis Law là “Sir” (như Alex Ferguson).
Trước vinh dự quá lớn này, Dennis Law đã thực sự bị sốc. Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được vinh danh. Nó thực sự là đặc ân lớn với tôi. Thực sự, tôi đã bị sốc”.
Minh Hải (theo bongdaso)