Thứ hai, 19/3/2018, 09h41

Juventus xác nhận theo đuổi bộ đôi sao Arsenal và Liverpool

Emre Can vẫn là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Juventus nhưng giám đốc điều hành Giuseppe Marotta cũng không loại trừ khả năng chiêu mộ cả Wilshere của Arsenal.
Emre Can và Jack Wilshere đều sẽ hết hợp đồng với CLB chủ quản vào mùa hè tới và trở thành cầu thủ tự do. Hiện giờ, họ cũng đã tự do đàm phán với những đội bóng khác.
Chuyển nhượng Juventus: "Lão bà" nhắm Wilshere và Can
Arsenal và Liverpool đều mong muốn giữ chân những cầu thủ này. Theo tin chuyển nhượng Juventus hôm nay, đội bóng nước Ý đã “thừa nước đục thả câu” và nhiều khả năng sẽ có được chữ ký của những cái tên này với giá không quá cao.
Được biết, Juventus vẫn ưu tiên thương vụ Emre Can hơn. Nhưng khi được hỏi về sự quan tâm dành cho Jack Wilshere, giám đốc Giuseppe Marotta đã chia sẻ với tờ ANSA rằng:
“Bây giờ tất cả đều đã biết chúng tôi đang tập trung vào việc chiêu mộ Emre Can. Cậu ấy sẽ phải sớm cho chúng tôi biết câu trả lời. Cậu ấy là mục tiêu hàng đầu nếu cậu ấy bày tỏ mong muốn được đến chơi bóng trong màu áo Juventus. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ chuyển hướng sang những mục tiêu khác”.
Gần đây, Can đã lên tiếng khẳng định sẽ không quyết định tương lai khi mùa giải chưa kết thúc. Cầu thủ người Đức cũng phủ nhận việc đã đồng ý gia nhập Juventus vào mùa hè tới.
“Dĩ nhiên là tôi phải nghĩ về tương lai của mình. Nhưng tôi vẫn chưa ký kết với bất kỳ đội bóng nào. Hiện giờ, tôi vẫn đang tập trung hết sức để thi đấu tốt cùng với Liverpool.
“Chúng tôi muốn cán đích ở vị trí thứ hai tại Premier League. Chúng tôi đã lọt vào vòng tứ kết Champions League và chúng tôi cũng rất muốn đi tiếp ở giải này. Đó là những gì tôi đang tập trung vào thời điểm này. Người đại diện của tôi đã chặn mọi lời mời đàm phán từ các bên. Những gì tôi suy nghĩ bây giờ chỉ là bóng đá mà thôi”.
Trong khi đó, Wilshere tỏ ra khá ngán ngẩm khi Arsenal mong muốn giảm lương của anh ở bản hợp đồng mới. Các đội bóng khác thì đang rất tích cực mời gọi Wilshere. Ngoài Juventus, Everton cũng sẵn sàng bỏ ra 8 triệu bảng tiền phí lót tay để có được chữ ký của cầu thủ người Anh.
Xuân Phong (theo bongda24h)