Thứ sáu, 24/3/2017, 13h56

Kết nối doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

HS Trường THPT Phước Long (TP.HCM) tìm hiểu về nghề điện công nghiệp tại ngày hội 

Sáng nay (24-3), tại TP.HCM, Bộ LĐ TB-XH và Trường CĐ Kỹ nghệ II đã tổ chức Ngày hội hướng nghiệp năm 2017 cho 1.500 sinh viên và hơn 2.000 thanh niên trên địa bàn Q.9, TP.HCM.

Ngoài cung cấp thông tin về đào tạo, nhu cầu tuyển dụng lao động tay nghề cao của 30 doanh nghiệp (DN) còn có các hoạt động nhằm định hướng HS-SV lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân.

TS Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng trường CĐ Kỹ nghệ II chia sẻ: Ngày hội còn mong muốn chuyển đến các bạn trẻ thông điệp: Học nghề là con đường nhanh chóng mang lại cơ hội khởi nghiệp với thu nhập ổn định mà vẫn đảm bảo khả năng tiếp tục học liên thông lên cao hơn.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng bộ LĐ TB-XH, ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Đào tạo nghề là khâu đột phá chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tình trạng thừa thầy thiếu thợ đang ở mức bao động, vì vậy từ nay đến năm 2020, phấn đấu có khoảng 30% HS THCS được hướng nghiệp học nghề.

Ông Dung gửi gắm: Mỗi người hãy tìm cho mình một nghề phù hợp với sở thích, năng lực để có thể vừa học vừa mưu sinh, giảm chi phí. Các trường cần kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường để đào tạo theo đặt hàng, tránh lãng phí.

Ngày hội sẽ kết thúc vào ngày 25-3.

T.Anh