Thứ năm, 15/6/2017, 22h29

Không đáp ứng thị trường lao động thời CMCN 4.0: Trường ĐH sẽ không có sinh viên

“Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 sẽ tạo nhiều việc làm mới nhưng cũng có hàng triệu người mất việc làm, tác động rất lớn đến nhu cầu, yêu cầu và cách thức sử dụng nguồn nhân lực. Trường ĐH-CĐ không đáp ứng thị trường lao động thời đại CMCN 4.0 sẽ không có sinh viên”. TS. Nguyễn Đắc Hưng (Vụ trưởng Vụ GD-ĐT, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương) đã nhận định như vậy tại buổi thăm và làm việc với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chiều 15-6.

Cuộc CMCN 4.0 đang kích hoạt làn sóng ý tưởng mới, tạo ra những đột phá trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cuộc cách mạng này mang lại sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội, đặc biệt tầng lớp lao động có trình độ và tay nghề thấp. Ngay cả những lao động có học vấn cao nhưng không có khả năng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ khi tham gia thị trường lao động cũng thất nghiệp.

Nhiều năm qua, xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa, tự động hóa với tốc độ chóng mặt. Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao, kỹ năng chuyên nghiệp trong khi đó lại thừa nhiều lao động chất lượng thấp. Vì vậy, để đáp ứng những đòi hỏi của cuộc CMCN 4.0, GD Việt Nam cần đổi mới căn bản, toàn diện. Trong đó, cần nghiên cứu tham khảo chương trình GD các nước tiên tiến và vận dụng sáng tạo để phát triển chương trình GD phổ thông phù hợp với đặc thù nước mình. Lĩnh vực GD ĐH cũng phải nhanh chóng đổi mới mô hình, chương trình và phương thức đào tạo, cách đánh giá. Đồng thời, cần tạo điều kiện để sinh viên từ năm thứ 3 tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học, định hướng gắn đề tài khóa luận tốt nghiệp của các em vào giải quyết một vấn đề cụ thể trong chuyên môn…

“Việt Nam phải chú trọng đổi mới toàn bộ hệ thống GD, nhất là đối với GD mầm non. Nếu không thay đổi cách GD, nuôi dưỡng trẻ em từ bây giờ thì sau 20 năm nữa, người Việt Nam sẽ kém xa về mọi mặt so với các nước”, TS. Hưng nói.

M.Tâm