Thứ năm, 25/5/2017, 22h14

Không được tổ chức khảo sát HS đầu năm học

Đó là yêu cầu trong kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 mà UBND Q.Tân Phú công bố ngày 25-5. Theo đó, năm học mới này toàn quận dự kiến tuyển hơn 19.000 trẻ vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Trong đó, lớp lá (5 tuổi) sẽ nhận khoảng 6.000 trẻ, lớp 1 nhận 7.000 HS (tăng hơn 800 trẻ) và lớp 6 nhận hơn 6.100 HS (tăng hơn 800 HS). Như vậy, chỉ tính riêng tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6, Q.Tân Phú dự kiến tăng hơn 1.600 trẻ so với năm học trước. Nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho con em trên địa bàn và thực hiện đúng các chủ trương của Bộ GD-ĐT cũng như UBND TP.HCM, UBND Q.Tân Phú yêu cầu các trường không được tổ chức khảo sát HS đầu năm học, không tổ chức thi tuyển HS vào mầm non, lớp 1, lớp 6; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp phân luồng HS sau THCS…

Từ ngày 21-6 đến 24-7, ban tuyển sinh các trường mầm non tiếp nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi theo danh sách đã được phòng GD-ĐT duyệt. Công tác tuyển sinh vào lớp 1 bắt đầu từ ngày 1-7 và công bố kết quả ngày 31-7; tuyển sinh lớp 6 bắt đầu từ ngày 15-6 và công bố kết quả ngày 15-7.

Dương Bình