Thứ ba, 27/9/2016, 21h28

Không kỷ luật cô giáo vi phạm dạy thêm

Đó là khẳng định của ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình với PV Báo Giáo dục TP.HCM ngày 27-9 về trường hợp một giáo viên (GV) dạy tiếng Anh ở Trường TH Bành Văn Trân vi phạm quy định về dạy thêm.

Một lớp học của Trường TH Bành Văn Trân, Q.Tân Bình. Ảnh: D.Bình

Chỉ phê bình, nhắc nhở

Ông Trần Khắc Huy cho biết: “Tập thể sư phạm nhà trường thống nhất không xử lý kỷ luật GV này mà chỉ yêu cầu phê bình, nhắc nhở và không xét thi đua trong năm học 2016-2017. Như vậy, một số báo mạng trước đó phản ánh GV này bị kỷ luật với hình thức khiển trách và cắt thi đua trong năm học này là chưa chính xác, làm cho nhiều GV khác hoang mang”.

Được biết, đầu năm học này, GV nói trên cũng không đăng ký xét thi đua.

Theo báo cáo giải trình, GV này hiện dạy lớp 1/1, 1/2 (tiếng Anh tăng cường) và lớp 1/3 (tiếng Anh đề án) đã thừa nhận việc cô tổ chức dạy thêm rèn kỹ năng ngoại ngữ thi chứng chỉ Movers, Flyers cho 10 HS lớp 4 và lớp 5. GV cũng xác nhận không phát giấy cho phụ huynh HS yêu cầu đăng ký học thêm, đồng thời phủ nhận không trao đổi với phụ huynh “nếu không đi học sẽ ở lại lớp vì chương trình học rất nặng” như một tờ báo đã phản ánh.

Tuy nhiên, GV này cũng đã nhận lỗi vi phạm các quy định của Thông tư 17/2012/TT-BGD-ĐT. Mặc dù không dạy thêm HS chính khóa nhưng cô thừa nhận việc tổ chức dạy thêm HS tiểu học ngoài nhà trường mà chưa xin phép các cấp quản lý là sai và xin chịu mọi hình thức kỷ luật (nếu có) của nhà trường khi chưa được sự cho phép của Hiệu trưởng nhà trường đang công tác giảng dạy. Ngày 17-9, cô giáo này đã ngưng ngay việc dạy thêm sai quy định và hoàn trả lại học phí cho phụ huynh HS.

Theo ông Huy, hình thức xử phạt cụ thể đối với trường hợp GV vi phạm quy định dạy thêm hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nào của Bộ GD-ĐT cũng như Sở GD-ĐT TP.HCM. Vì vậy, khi xử lý trường hợp này ở Trường TH Bành Văn Trân, Phòng GD-ĐT quận đã rất thận trọng và giao cho trường tự xử lý, rút kinh nghiệm chung để nhắc nhở các GV khác.

Cũng theo Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình, quan điểm của ngành đã được quán triệt là khi nào có tình trạng ép HS học thêm thì mới xử lý… mạnh tay.

Dạy ở ngoài cũng phải xin phép

Khi tiếp nhận những phản ánh thiếu xác thực về GV này tổ chức dạy thêm qua một số phương tiện truyền thông, phụ huynh của 9 HS học thêm đã gửi đơn kiến nghị đến Phòng GD-ĐT Q.Tân Bình. Tất cả phụ huynh này cho biết, họ đều hoàn toàn tự nguyện nhờ cô dạy kèm, bồi dưỡng rèn kỹ năng tiếng Anh để thi chứng chỉ Cambridge vì cô là một GV tiếng Anh giỏi, nhiệt tình, uy tín và rất tận tâm với HS. Phụ huynh cũng khẳng định, cô không phát tờ giấy nào để con em họ đăng ký học thêm và tha thiết nhờ cô giáo dạy bồi dưỡng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phân tích: “GV này không dạy thêm những HS mà mình đang đứng lớp trực tiếp ở nhà trường. Hơn nữa, cô giáo đã dạy chương trình tiếng Anh Cambridge cấp độ Movers, Flyers chứ không phải dạy theo chương trình chính khóa là tiếng Anh theo đề án của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, theo Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT thì cô giáo đã sai khi chưa xin phép Hiệu trưởng nhà trường”.

Qua sự việc này, ông Nguyễn Tiến Đạt cũng khuyến cáo: “Các GV khi dạy một nhóm HS ở ngoài nhà trường phải xin phép hiệu trưởng và báo cáo với chính quyền địa phương, dưới sự tự nguyện của HS để tránh xảy ra trường hợp như trên”.

Sở GD-ĐT TP đã có công văn gửi đến các trường học trên địa bàn về việc chấm dứt tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cấm GV dạy thêm ở các trung tâm, cơ sở có phép ngoài nhà trường theo đúng quy định. Theo văn bản, cuối tháng 9 này là hạn chót để hiệu trưởng phải lập hồ sơ thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm gửi về cho Sở GD-ĐT. Còn đối với các cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, trung tâm ngoại ngữ, tin học đang sử dụng cơ sở vật chất nhà trường, hiệu trưởng thông báo đến các nhà đầu tư chấm dứt hoạt động và lập hồ sơ đề nghị giải thể gửi về sở hạn chót ngày 31-1-2017…

Dương Bình