Thứ sáu, 6/9/2013, 13h09

Kiểm tra những vụ có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng

(GD TP.HCM - Hà Nội): - Sáng 5-9, tại Hà Nội, đoàn công tác số 6 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, do ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã họp bàn kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp.
Theo đó, trong cuộc họp, các thành viên của đoàn công tác thảo luận thống nhất phương pháp làm việc, cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên để việc kiểm tra đạt hiệu quả.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Tỉnh ủy Đắk Lắk và Bình Thuận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra, điều tra, truy tố xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng do các cơ quan thanh tra, công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bình Thuận phát hiện, xử lý.
Trước mắt, tập trung vào một số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
T.Hằng/VOV