Thứ sáu, 10/12/2010, 08h12

Kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP.HCM khóa VII: Cùng nhau giải quyết tình trạng bạo lực học đường

TS. Huỳnh Công Minh trả lời chất vấn các đại biểu HĐND (ảnh chụp chiều 9-12)

Ngày 9-12, ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP.HCM khóa VII. Theo đó, các sở đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND…
Riêng Sở GD-ĐT TP.HCM, tại kỳ họp lần này đã nhận được 5 câu hỏi. Các câu hỏi tập trung chủ yếu vào thực trạng bạo lực học đường (BLHĐ) – nguyên nhân và biện pháp giải quyết. Xung quanh vấn đề này, các Sở Công an TP, Sở Thông tin Truyền thông cũng có tham gia trả lời, bởi BLHĐ không chỉ là trách nhiệm của duy nhất ngành GD-ĐT…
BLHĐ: Chuyện không mới
Theo TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thì: “Việc học sinh chọc ghẹo, có khi đánh nhau không phải là mới trong nhà trường. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các em đánh nhau có hung khí làm chết người, đánh nhau có tổ chức, băng nhóm và ghi hình phát tán, thậm chí có sự tham gia của gia đình. Trước tình hình này, Sở GD-ĐT đã tiến hành những giải pháp cơ bản như nâng cao năng lực học tập và rèn luyện của học sinh; nâng cao năng lực quản lý, củng cố nề nếp kỷ cương, tổ chức kỷ luật nhà trường một cách khoa học và hiệu quả; tích cực phối hợp với phụ huynh, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong hoạt động giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh; phối hợp tốt với các lực lượng xã hội để giáo dục thế hệ trẻ”. TS. Minh cũng kiến nghị với lãnh đạo thành phố cần phải có quy chế, luật pháp cho phép thanh thiếu niên làm gì, không được làm gì…
Chia sẻ với Sở GD-ĐT, đại biểu Phạm Minh Trí cho rằng: “BLHĐ là tình trạng phổ biến trên toàn thế giới. Ở nước ta còn nhẹ, nhiều nước trên thế giới học sinh còn xả súng vào nhau làm chết nhiều người. Tại TP.HCM, tuy BLHĐ xảy ra ở nhà trường nhưng nó mang yếu tố gia đình lớn hơn. Bởi, đôi khi cha mẹ cãi lộn, đánh nhau, con cái buồn phiền và đem nỗi buồn bực đó vào trường rồi đánh nhau với bạn. Về giải pháp, theo tôi nên kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình. Bởi những em này dù sao cũng chỉ là trẻ vị thành niên”.
Đại biểu Phạm Duy Cường chất vấn: “Những vụ BLHĐ mà báo chí đã đưa tin, ngành GD-ĐT TP đã xử lý như thế nào? Nếu cho những học sinh vi phạm nghỉ học, liệu các em có hư hỏng không?”.
TS. Minh trả lời: “Vụ việc tại Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Sở GD-ĐT và các bên liên quan đã giải quyết bằng cách cho học sinh quay video clip rồi phát tán và học sinh chủ mưu đánh bạn nghỉ học 1 năm. Còn giáo viên thì bị khiển trách mặc dù lúc đấy đã tan học. Quan điểm của ngành GD-ĐT là nếu phát hiện tiêu cực thì phải xử lý nghiêm”.
“Dẹp” game bạo lực để chống BLHĐ
Có một thực tế mà các đại biểu HĐND TP cũng như cử tri không thể phủ nhận được rằng xung quanh khu vực trường học có rất nhiều tiệm Internet. Trong đó có nhiều game bạo lực, những game này có ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng đánh nhau trong học sinh, sinh viên.
Theo đó, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo đã yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP Lê Mạnh Hà báo cáo về cách xử lý game bạo lực trên địa bàn thành phố trong 4 tháng qua. Ông Hà khẳng định: “Thành phố đã cương quyết xử lý các game bạo lực, do vậy trên địa bàn thành phố hiện tại không còn game bắn súng, game đột kích… Thời gian cung cấp game cho các đại lý Internet cũng đã được kiểm soát và cắt từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp cung cấp game online cũng đã ngưng cung cấp một số trò chơi có bạo lực cho cộng đồng trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, 32 trò chơi kiếm hiệp có bạo lực cũng được yêu cầu bỏ yếu tố bạo lực trong trò chơi. Dự kiến trong tháng 1-2011, trên địa bàn thành phố những game kiếm hiệp sẽ không còn yếu tố bạo lực…”.
Tại kỳ họp lần này, Sở Công an TP cũng nhận được 7 câu hỏi từ các đại biểu HĐND. Trong đó tập trung chủ yếu vào tình trạng đua xe và tội phạm. Về tội phạm, Đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP cho biết, từ đầu năm đến nay xảy ra 49 vụ giết người do mâu thuẫn bộc phát (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2009). Tính bạo lực của các vụ án này rất cao, thậm chí là tàn bạo – có nhiều người chết và bị thương trong 1 vụ.
“Dư luận cứ lên án là BLHĐ gia tăng nhưng thực ra trong số 49 vụ giết người chỉ có 2 vụ xảy ra ở khu vực trường học, có 3 vụ đối tượng và nạn nhân là học sinh. Và 2 vụ xảy ra ở trường học không xảy ra ở trường phổ thông mà là trung tâm giáo dục thường xuyên. Nhưng điều đáng buồn là có tới 21% đối tượng và nạn nhân là trẻ vị thành niên, số đối tượng dưới 30 tuổi chiếm một tỷ lệ lớn. Điều này cho thấy văn hóa ứng xử của giới trẻ có vấn đề, đạo đức suy thoái”, Đại tá Minh nhấn mạnh.
Đại tá Minh cũng cho biết đang tích cực phối hợp với Sở GD-ĐT, Thành đoàn TP.HCM để giáo dục học sinh, sinh viên tránh xa BLHĐ.
Hôm nay (10-12), kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP khóa VII sẽ bế mạc.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Một vấn đề mà các đại biểu rất quan tâm tại kỳ họp HĐND TP lần này là “hố tử thần”. Bởi đây chính là vấn đề mà cử tri thành phố vô cùng bức xúc. Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo chất vấn: “Từ ngày 15-7 đến nay thành phố đã có 59 vụ sụt lún. Sở Giao thông Vận tải cho biết trong 6 tháng tới có thể chấm dứt tình trạng này không?”. Ông Trần Quang Phượng – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM trả lời: “Trong 6 tháng nữa sẽ không còn tình trạng sụt lún trên đường giao thông như hiện nay”.