Thứ hai, 12/7/2010, 11h07

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố luật sư, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo TW và TP.HCM xem triển lãm ảnh

(GD TP.HCM): - Sáng 10-7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM đã diễn ra lễ kỷ niệm cấp Nhà nước nhân 100 năm ngày sinh cố luật sư, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (10-7-1910/10-7-2010) nhằm tôn vinh những công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước.
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một trong những trí thức miền Nam đi theo cách mạng. Ông trải qua nhiều cương vị công tác, hoạt động trên nhiều địa bàn, là nhà lãnh đạo có uy tín lớn được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế yêu quý, kính trọng. Cuộc đời của ông là tấm gương sáng ngời về nhân cách trong sáng, cao đẹp, đấu tranh không mệt mỏi, cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng độc lập dân tộc, hòa bình và chủ nghĩa xã hội.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Trương Tấn Sang và lãnh đạo Thành ủy, TP.HCM (ảnh) đã tới tham quan triển lãm chủ đề “Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ - Một cuộc đời gắn bó với Đảng, với cách mạng, với nhân dân” tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Triển lãm được tổ chức từ ngày 9 đến 14-7, bao gồm 91 bức ảnh và các bảng trích dẫn tư liệu về tuổi trẻ, cuộc đời và sự nghiệp của luật sư, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Nội dung triển lãm chia thành hai phần: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - những năm tháng tuổi trẻ và Luật sư, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ - một trí thức, nhà yêu nước, nhà cách mạng, người chiến sĩ cách mạng kiên định.
Tin, ảnh: T.Dân