Chủ nhật, 25/9/2016, 21h23

Lâm Đồng có 27 làng nghề truyền thống

Làng nghề dệt thổ cẩm ở Lâm Đồng  

Theo Sở NN&PTNT, đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 27 làng nghề truyền thống đang hoạt động mỗi năm thu hút trên 20.000 lao động. Các làng nghề chủ yếu tập trung lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp (dệt thổ cẩm, làm gốm, đúc nhẫn bạc, làm rượu cần và trồng hoa công nghệ cao…). Dù giải quyết lực lượng lao động nông thôn; song, thực trạng về mức thu nhập của lao động trong các làng nghề hiện nay chênh lệch khá lớn tạo tâm lý thiếu ổn định cho người lao động. Cụ thể, đối với các làng nghề thủ công mỹ nghệ (dệt thổ cẩm, làm rượu cần…) của người dân tộc thiểu số có mức thu nhập bình quân từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/người/tháng; khi đó, mức thu nhập tại các làng nghề trồng hoa ở Đà Lạt khá cao (từ 6 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng/người/tháng). 

 Lý giải về sự chênh lệch này, ngành NN&PTNT địa phương cho rằng; nguyên nhân cơ bản phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị của sản phẩm các làng nghề bán ra trên thị trường hiện nay…

Tin, ảnh: Thanh Hồng