Thứ sáu, 30/10/2015, 10h16

Lao động ngành nông nghiệp còn thiếu kỹ năng

Ngày 28-10, Trường ĐH Văn Hiến, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Báo Người lao động đã tổ chức Hội thảo “Tác động của TPP đối với nông nghiệp và lao động Việt Nam”. Tại đây, các chuyên gia nhìn nhận, dù cửa đã mở nhưng nếu Việt Nam vẫn xuất khẩu nông sản thô, không nâng được chất lượng và có thương hiệu thì rất khó tăng tốc vào được những thị trường tiềm năng. PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa Quản trị - kinh doanh, Trường ĐH Văn Hiến - cho rằng: Lao động trong ngành nông nghiệp Việt Nam có nhiệt tâm, nhiệt tình nhưng vẫn còn thiếu kỹ năng. Vì vậy, nông dân cần được đào tạo thêm về kỹ thuật sản xuất, quản lý trang trại và nâng cấp họ lên thành đội ngũ doanh nhân mới. Khi nâng lên quy mô doanh nghiệp, họ có thể quản lý tốt hơn sổ sách, bảo đảm về an toàn thực phẩm và cạnh tranh tốt hơn”.

Q.Huy