Thứ sáu, 25/5/2018, 09h44

Lộ diện mục tiêu đầu tiên của Emery ở Arsenal

Ngay sau khi bổ nhiệm HLV Unai Emery, Arsenal đã nhắm chiêu mộ tiền vệ Lorenzo Pellegrini của AS Roma.
Sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Emirates thay thế Arsene Wenger, HLV Unai Emery  đã lập tức lên kế hoạch đại tu đội hình Arsenal. Do không được cấp quá nhiều ngân sách cho chuyển nhượng nên nhà cầm quân người Tây Ban Nha buộc phải nhắm tới các mục tiêu có mức giá vừa phải.
Theo thông tin mới được SkyItalia tiết lộ, cầu thủ đầu tiên được Unai Emery nhắm đưa về Arsenal là tiền vệ Lorenzo Pellegrini (AS Roma).
Lorenzo Pellegrini xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Roma. Anh từng có 2 năm khoác áo Sassuolo và trở lại Olympico hồi mùa hè năm ngoái với mức giá 10 triệu euro. Mặc dù mới 21 tuổi nhưng tiền vệ này rất được trọng dụng trong màu áo bã trầu. Bằng chứng là ở mùa giải vừa qua, anh đã có 36 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Roma, Lorenzo Pellegrini đã được triệu tập lên ĐT Italia hồi năm 2017. Tới nay, anh đã có 3 lần khoác áo Azzurri và được xem là 1 trong những tài năng rất hứa hẹn của bóng đá xứ sở mỳ ống.
Arsenal rất tự tin sẽ có Lorenzo Pellegrini bởi tiền vệ này có mức giá giải phóng hợp đồng chỉ khoảng 26 triệu bảng. Vấn đề lớn nhất của Pháo thủ là thuyết phục Pellegrini tới London chơi bóng. Đối thủ của Arsenal trong thương vụ này là Juventus.
Cũng theo SkyItalia, Roma đã sẵn sàng để Pellegrini trong phiên chợ hè sắp tới. Để chuẩn bị cho cuộc chia ly này, đội bóng thủ đô đã nhắm chiêu mộ tiền vệ Bryan Cristante (Atalanta).
Ngoài Lorenzo Pellegrini, HLV Unai Emery cũng để ý tới 2 tiền vệ khác là Jean Michael Seri (Nice) và Steven N’Zonzi (Sevilla). Ông muốn bổ sung thêm 2 tiền vệ trung tâm cho cuộc cải tổ của mình ở sân Emirates.
Hải Nam (theo bongdaso)