Thứ năm, 3/9/2015, 09h26

Lộ nguyên nhân Hazard chơi "mất lửa"

Thổ lộ của người trong cuộc cho thấy lý do vì sao, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15, chơi mờ nhạt, "mất lửa" từ đầu mùa, khiến HLV Mourinho phải nổi điên vì quá thất vọng.
Eden Hazard là niềm tự hào của "người đặc biệt". Ngôi sao 24 tuổi thậm chí còn được nhà cầm quân người Bồ so sánh với Messi và Ronaldo.
Mùa trước, tiền vệ Bỉ chơi xuất sắc, đóng vai trò quan trọng trong hành trình Chelsea lên ngôi Premier League (đóng góp 19 bàn thắng) cũng như giành Cúp Liên đoàn Anh.
Chelsea, Mourinho, Hazard
Tư tưởng bằng lòng khiến Hazard "mất lửa" thi đấu
Tuy nhiên, hiện Hazard là một trong nỗi thất vọng lớn của Mou, bị ông chê trách sau chuỗi trận tệ hại của The Blues từ đầu mùa (2 thua, 1 hoà, 1 thắng).
Lý do vì sao khiến Hazard trở nên "mất lửa" như vậy? Chính tư tưởng bằng lòng đã hại chính anh!
Hãy nghe tiền vệ này chia sẻ: "Tôi thường tự hỏi những gì tôi có thể làm để được như Messi và Ronaldo, những người có thể ghi 50-60 bàn mỗi mùa.
Tất nhiên, là tôi cố gắng nhưng tôi nhận ra mình sẽ không bao giờ là tay làm bàn thực thụ. Điều đó không có trong con người tôi, mà chủ yếu ở khâu tư tưởng".
Hazard nói rõ hơn: "Chẳng hạn như, đội bóng đang dẫn 2-0, không nghĩ đó là đủ, nhưng lắm khi sau 1 bàn thắng, tôi lại có tư tưởng "thế là đủ rồi".
Tôi không cố tìm kiếm những kỷ lục như các cầu thủ khác. Với tôi, nếu có thể ghi từ 15-20 bàn/mùa thế là quá hạnh phúc rồi".
Anh khẳng định: "Tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng tôi muốn mỗi ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa làm được".
Hazard chật vật với phong độ từ đầu mùa, chưa có được bàn thắng nào cho Chelsea sau 4 trận, một trong những lý do khiến nhà vô địch hiện rơi xuống thứ hạng 13.
L.H (theo vietnamnet)