Thứ năm, 31/12/2015, 23h22

“Mạng nhện” dần được ngầm hóa

So với trước đây, năm nay được xem là thời điểm ngành điện lực thành phố đẩy mạnh công tác ngầm hóa cáp điện và cáp viễn thông ở nhiều tuyến đường, cả trung tâm và các quận lân cận . Nhờ đó mà nhiều búi dây điện, cáp viễn thông được ví như những mạng nhện đã được xóa bỏ, giúp cho diện mạo của nhiều tuyến đường nay đã trở nên sạch đẹp, thông thoáng, vừa đảm bảo mỹ quan, an toàn vừa tạo được sự phấn khởi trong lòng dân.

Lề đường Phan Văn Trị (đoạn qua địa phận P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nay đã thông thoáng do được ngầm hóa cáp điện

Đường thay “áo mới”

Trong thời khắc thành phố chào đón Tết dương lịch 2015, cũng là lúc người dân quận Gò Vấp ở các tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm rất phấn khởi trước sự đổi mới của những con đường vốn rất nhiều dây nhợ chằng chịt trước đây. Chị Trần Thị Út Hiền, ngụ gần chợ Gò Vấp cho biết “Mỗi ngày đi làm qua các con đường này tôi cứ thấy như có cái gì mới mẻ và cảm giác khoan khoái lắm, vì tình trạng dây điện, cáp viễn thông ven đường chằng chịt, lùng nhùng như chực gây họa trên đầu người (nhất là vào những ngày mưa gió) trước đây đang dần bị xóa bỏ. Thay vào đó là một diện mạo mới. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng mạng lưới điện ngầm trên toàn tuyến đường để người dân chúng tôi được an tâm”.

Cùng niềm vui chung như những hộ dân ở đường Phan Văn Trị, bà Tám Hòa (75 tuổi) nói rằng vợ chồng bà và con cháu rất vui mừng “vì ổ mạng nhện lùi nhùi trước cửa ban công lầu 1 nhà tôi nay không còn nữa. Vợ chồng già chúng tôi giờ tha hồ đi bộ hoặc tập thể dục vì nay lề đường đã thông thoáng và an toàn”.

Theo nhận định của ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc EVN HCMC, tiến độ hạ ngầm ngày càng nhanh chóng và thuận lợi là nhờ có sự vào cuộc và cùng phối hợp của nhiều ngành nên không còn chuyện kẻ đào, người lấp như trước đây. Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ tích cực của người dân thông qua việc đóng góp ý kiến, nhằm giúp ban quản lý công trình chỉnh sửa dự án cho phù hợp, tránh được việc kiện tụng, tranh chấp hay cản trở thi công.

Ông Bảo khẳng định, trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến khối lượng hạ ngầm hệ thống cáp sẽ lên đến 650km trung thế và 1.150km hạ thế. Như vậy, trong tương lai, đường phố sẽ thông thoáng hơn, không còn “mạng nhện” chằng chịt và trụ điện chi chít vì tất cả hệ thống cáp đều được hạ ngầm.

Cảnh tươi mới, thoáng đãng do ngầm hóa hệ thống lưới điện như ở khu vực Gò Vấp cũng đã tạo thêm nét tươi mới cho diện mạo của thành phố ở các khu vực trung tâm như khu vực Nhà thờ Đức Bà, đại lộ Võ Văn Kiệt, Đồng Khởi, Trường Sơn (cửa ngõ vào Sân bay Tân Sơn Nhất), Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ…

Chứng kiến cảnh lề đường thông thoáng, đẹp đẽ ở nhiều nơi, nhất là các tuyến mới trên địa bàn quận nhà khiến ông chủ cơ sở mộc Phú Cường (ngụ đường Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp) ao ước “khu vực mình ở cũng sẽ được như vậy thì tốt biết mấy”. Người đàn ông này cho biết, không chỉ riêng gia đình ông mà các hộ dân ở khu vực gần vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng (hướng đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận) mong ngành điện lực sẽ ưu tiên thực hiện ngầm hóa lưới điện cho những khu vực có nhiều nguy cơ. Chẳng hạn như khu vực gần vòng xoay trên phần lớn các hộ dân làm nghề buôn bán, nhưng hệ thống dây điện rối ren, giăng sát panô bảng hiệu hoặc ban công nhà, thậm chí đã xảy ra sự cố chập điện gây cháy vào tháng 3-2015 khiến người dân lo sợ.

Sẽ tiếp tục ngầm hóa cáp điện ở nhiều khu vực

Người dân ở khu vực đường Nguyễn Kiệm (phường 3, Gò Vấp) mong được nhanh chóng ngầm hóa cáp điện vì đã có lần xảy ra sự cố chập điện

Nói về phương án tiếp tục ngầm hóa hệ thống cáp điện, ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gò Vấp cho biết sẽ tiếp tục triển khai ngầm hóa trên đường Quang Trung (đoạn từ ngã sáu Gò Vấp đến Thống Nhất) và đoạn Phan Văn Trị từ Nguyễn Oanh về hướng quận Bình Thạnh. Theo đó, những tuyến đường chính sẽ được ngầm hóa trước, các tuyến đường khác sẽ được thực hiện trong các giai đoạn sau.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), trong năm 2015, đơn vị  phối hợp với Viettel, SCTV, VNPT TP... triển khai 38 dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin, cáp viễn thông. Dự kiến trong năm 2016, sẽ tiếp tục triển khai thêm 32 dự án ngầm hóa nữa. Theo kế hoạch của EVN, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ thực hiện ngầm hóa 50% lưới điện khu vực trung tâm, 35% trên toàn địa bàn thành phố. Riêng quận 1 và quận 3 sẽ được ngầm hóa 100%. Để thực hiện kế hoạch này, dự trù sẽ có 650km lưới điện trung thế, 1.150km lưới điện hạ thế, 11km lưới điện 110kV được ngầm hóa. Không chỉ lo thực hiện ngầm hóa ở các tuyến đường trung tâm, EVN HCMC cũng sẽ tiếp tục bó gọn 2.000km dây cáp (dây thông tin) trong các ngõ, hẻm để đảm bảo an toàn cho nhu cầu sử dụng của người dân.

Bài, ảnh: Đinh Vũ