Thứ sáu, 13/5/2011, 14h05

Miền Trung: Mỗi ngày có từ 10 đến 15 trẻ em đuối nước

 

“Chúng ta chỉ mất một đô la để dạy một đứa trẻ biết bơi. Và tin chắc rằng trong tương lai, khi gặp trường hợp bất trắc, chính đứa trẻ ấy sẽ cứu được nhiều người không may bị đuối nước”. Đó là thông điệp do Liên minh an toàn cho trẻ em (TASC) đưa ra tại Hội nghị Thế giới phòng chống đuối nước năm 2011 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng từ ngày 11 đến 13-5-2011.
Nghiên cứu cho thấy nạn đuối nước là một trong bốn nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em tại nhiều quốc gia châu Á và ước tính có 300.000 trẻ em bị chết đuối ở châu Á mỗi năm. 96% nạn đuối nước xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình, chủ yếu là ở châu Á và châu Phi. Không như ở những nước có thu nhập cao, nơi đuối nước xảy ra tại các khu vực có hoạt động giải trí, tại các nước thu nhập thấp và trung bình, nạn đuối nước hầu hết bắt nguồn từ các hoạt động hằng ngày tại các giếng, các kênh thủy lợi, ao, mương...
Tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân thứ 2 dẫn đến tử vong ở trẻ em. Bộ LĐ-TB-XH cũng đã phối hợp với ngành chức năng chỉ ra 15 tỉnh thành có tỷ lệ đuối nước cao. Tại miền Trung (trong đó có TP. Đà Nẵng) ước tính mỗi ngày có 10 đến 15 trẻ em đuối nước. Nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân còn thấp, lại sinh sống trên địa bàn có nhiều ao, hồ, sông suối và đặc biệt là đường bờ biển kéo dài, thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lụt.
Phan Vĩnh Yên