Thứ tư, 15/2/2012, 16h02

Mới có 3 quận, huyện tổ chức thư viện đọc cho người dân

(GD TP.HCM - Đà Nẵng): - Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL TP.Đà Nẵng, hiện chỉ 3/8 quận, huyện của TP có thư viện (13/56 xã, phường có thư viện), 22 tủ sách tại các thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên đa phần số thư viện này đều có diện tích chật chội, cơ sở vật chất thiếu thốn, nghèo về cả chất lượng và số lượng đầu sách nên không thu hút được sự quan tâm của độc giả.
Theo Sở VH-TT&DL, nhằm nâng cấp hệ thống thư viện, đáp ứng nhu cầu của người đọc, sở đang nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn TP, phù hợp với nhu cầu thực tế. Theo đó sẽ gấp rút hoàn thiện hồ sơ xây dựng thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng để tiến hành khởi công vào cuối năm nay. Được biết đây là thư viện có thời gian ra đời sớm và hiện đang có trên 180.000 bản sách, trong đó nhiều đầu sách có giá trị nghiên cứu phục vụ cho nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là sinh viên 7 trường ĐH thuộc ĐH Đà Nẵng.
Vĩnh Yên