Thứ bảy, 31/12/2011, 13h12

Năm 2011: Lợi nhuận Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam 10.000 tỉ đồng

Ngày 30.12, tại TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam đã tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho ông Trần Ngọc Thuận (thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam) phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam, kể từ ngày 1.1.2012.

Ông Cao Đức Phát - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - đã tham dự, trao quyết định cho ông Trần Ngọc Thuận. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đánh giá cao sự nghiệp phát triển caosu tại Việt Nam, đặc biệt là của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam, trong đó có phần đóng góp của ông Lê Quang Thung 17 năm là tổng giám đốc và Q.Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn vừa có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1.1.2012.

Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam đóng vai trò chủ lực thúc đẩy phát triển caosu tại Việt Nam. Hiện nay, cả nước có hơn 700.000ha caosu, riêng Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam có 345.000ha caosu ở trong và ngoài nước. Ông Trần Ngọc Thuận được giao nhiệm vụ phụ trách Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam - cho biết: Riêng năm 2011, tập đoàn đã khai thác được hơn 270.000 tấn caosu quy khô. Qua sản xuất kinh doanh tạo được lợi nhuận trên 10.000 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3.300 tỉ đồng. Với gần 125.000 cán bộ, công nhân viên thu nhập về lương đạt bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Việt Thanh

Theo Lao Động