Thứ năm, 7/1/2016, 22h26

Năm 2016, quyết liệt trấn áp cướp giật trên đường phố

Theo nhận định của lãnh đạo Công an TP.HCM thì: Năm 2015, TP.HCM tiếp tục là địa bàn mà các loại tội phạm từ nhiều tỉnh, thành, tội phạm có yếu tố nước ngoài ẩn náu, hoạt động. Từ đó kéo theo những tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, trộm cắp; tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, buôn lậu, gian lận thương mại, sử dụng, sản xuất ma túy tổng hợp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường. Đặc biệt, tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng, phức tạp…

Lực lượng dân quân trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: I.T

Trước tình hình này, “Công an TP đã thực hiện tốt tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp công tác vừa mang tính chiến lược, vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trong phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh cải tiến về hình thức, đi đôi với nâng chất lượng công tác phong trào vì an ninh Tổ quốc, huy động tốt sức mạnh hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phù hợp với từng địa bàn, khu vực…”, Thiếu tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP - cho biết.

Theo đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm. Trong năm 2015 đã xảy ra 6.004 vụ (giảm 377 vụ so với năm 2014), làm chết 102 người, bị thương 712 người, thiệt hại tài sản khoảng 106,6 tỷ đồng. Trong đó, Công an TP đã điều tra khám phá 4.059 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 67,6%, tăng 1,1% so với năm 2014), bắt 4.670 tên. Tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (giết người, cướp sử dụng súng) đạt 91%; các loại án bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ, giao cấu trẻ em khám phá đạt 100%...

Nhiệm vụ phòng, chống tội phạm: Trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, lâu dài

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định: Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm còn tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, lâu dài; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Theo đó cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; tiếp tục thực hiện các chỉ thị của TW về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh: Sống trong môi trường bình yên luôn là mong mỏi của Nhân dân. Do vậy các lực lượng chức năng cần sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm, lấy phòng ngừa là chính.

K.Anh

Tại “Hội nghị tổng kết tình hình, công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016” ngành công an do Sở Công an TP.HCM tổ chức ngày 6-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong  nhấn mạnh: Trong năm qua, Công an TP đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại TP. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, đã mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triển khai các kế hoạch chuyên đề về phòng chống tội phạm; tập trung đấu tranh mạnh với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức chuyên nghiệp. Qua đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình, phạm pháp hình sự, các loại án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản đều được kéo giảm; tỷ lệ điều tra khám phá tăng…

Phải trấn áp tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố

“Trong năm 2016, Công an TP tập trung bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đặc biệt, để bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công an TP đang triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, đốt pháo, nhất là tại những nơi công cộng. Đồng thời, tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, buôn lậu, hàng gian hàng giả, làm giá, thao túng giá vàng, ngoại tệ trên địa bàn TP, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường vào thời điểm cuối năm... Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, việc xe khách, tàu thuyền vận chuyển quá tải hành khách trong dịp Tết”, Thiếu tướng Lê Đông Phong cho biết thêm.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an - đề nghị: Trong năm 2016, Công an TP.HCM cần tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong bối cảnh các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết có hiệu lực và hội nhập sâu rộng với các nước. Bên cạnh đó phải triển khai có hiệu quả, huy động tối đa các lực lượng, sử dụng nhuần nhuyễn, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, nhất là bọn tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” gây án, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Đặc biệt, phải trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân, tội phạm khu vực nông thôn; triệt phá các đường dây mua bán ma túy, nhất là qua đường hàng không; tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Hòa Triều