Thứ tư, 29/8/2012, 09h08

Nani đòi thêm tiền mới chịu rời M.U

Sau khi biết tin được đội bóng Nga Zenit St Petersburg theo đuổi và nguy cơ bị Man United bán rất cao, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đưa ra những đòi hỏi của riêng mình.
Nani đã bị HLV Alex Ferguson loại khỏi danh sách 18 cầu thủ trong đội hình trận gặp Fulham hồi thứ Bảy vừa qua sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận ra quân chạm trán Everton.

Tiền vệ Nani sắp phải rời M.U

Kể từ đó những đồn thổi về tương lai của anh rộ lên, đa số đều khẳng định rằng Nani đã được liệt vào danh sách “thanh lý” tại Old Trafford.
Mới đây, đội bóng nước Nga Zenit St Petersburg đã công khai bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ được định giá 31 triệu euro (25 triệu bảng) và cho thấy họ không ngại chi mạnh tay để đạt được thỏa thuận với M.U.
Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi vốn còn gần 2 năm trong thời hạn hợp đồng tin chắc rằng anh sẽ không bị tống khứ ra khỏi đội bóng một cách phũ phàng và mong muốn có một buổi đàm phán chính thức với BLĐ “Quỷ đỏ” về tương lai của mình.
Theo nguồn tin từ Goal thì Nani muốn yêu cầu M.U phải trả cho anh khoản tiền 6,2 triệu euro (5 triệu bảng) mới chịu rời đội bóng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 31/8 tới. Nhân tố chính trong công cuộc theo đuổi Nani của Zenit là Georgi Kinkladze.
Cựu cầu thủ của Man City hiện đang hành nghề đại diện bóng đá, điều hành một công ty có trụ sở ở Moscow, Nga và có mối quan hệ tốt với các đội bóng giàu có ở đây. Zenit công bố việc tiếp cận Nani cách đây 10 ngày và xác nhận đã liên hệ với M.U lẫn bản thân tiền vệ người Bồ. 
NN (theo vietnamnet)