Chủ nhật, 19/6/2011, 09h06

NATO thừa nhận “bắn nhầm” quân nổi dậy ở Libya

NATO hôm qua thừa nhận họ đã đánh nhầm quân nổi dậy trong cuộc không kích cách đây 2 ngày, trong khi nói cáo buộc của chính phủ Libya cho rằng NATO đã đánh vào thường dân là hoàn toàn sai lạc.

Libya nói rằng những vụ không kích của NATO cũng nhắm vào thường dân.

NATO cho biết lực lượng của họ nhìn thấy một đoàn xe quân sự đang di chuyển trong khu vực có giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy, do đó họ đã tấn công.

Đoàn xe sau đó được xác nhận là xe của quân nổi dậy. NATO không cho biết số thiệt hại mà chỉ nói hối tiếc về số người đã chết và bị thương.

NATO cũng nói rằng tuyên bố của chính phủ Libya cho rằng những vụ không kích của liên minh này nhắm vào thường dân là “đáng phẫn nộ”.
Tại cuộc họp báo hôm qua ở Brussels, người phát ngôn Oana Lungescu của NATO nói chính lãnh đạo Gadhafi và lực lượng của ông này “mới là phe tấn công nhân dân Libya tàn bạo và có hệ thống”.

Hôm qua, ông Gadhafi đọc một thông điệp thu âm nảy lửa, trong đó ông thề quyết đánh bại các lực lượng NATO.

Diễn văn được phát thanh trong lúc các máy bay của NATO tấn công các mục tiêu ở thủ đô Tripoli. Đài truyền hình nhà nước Libya nói rằng có thêm những vụ không kích của NATO trong ngày tại thủ đô.

Các nỗ lực ngoại giao của quốc tế vẫn đang xúc tiến. Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và Liên Hợp Quốc hôm qua họp tại Cairo để tìm giải pháp chấm dứt tiếng súng tại Libya, bảo vệ thường dân, và đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến.

Trong một diễn tiến riêng rẽ, Áo ngày hôm nay trở thành nước mới nhất thông báo là sẽ công nhận Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp của phe đối lập Libya là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya. Hội đồng này đã có được sự công nhận của nhiều nước, trong đó có Italia, Pháp và Qatar.

Việt Hà (Theo Dantri)