Thứ tư, 5/3/2014, 15h03

Ô tô tông tàu hỏa, giám đốc ngân hàng bị thương nặng

Lúc 9 giờ ngày 4.3, tại Km 111 + 635 đường sắt Nam Định - Ninh Bình, trên địa phận thôn Nhì, xã Yên Bằng, H.Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô và tàu hỏa.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường và kết quả điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, ô tô con của Ngân hàng Chính sách xã hội H.Ý Yên, Nam Định đi trên quốc lộ 10 hướng Nam Định - Ninh Bình do cố vượt một xe tải chạy cùng chiều nên dạt vào đường sắt. Đúng lúc đó, tàu Thống Nhất SE7 trên hành trình từ Hà Nội đi TP.HCM chạy đến. Hậu quả ô tô con lao vào đầu máy tàu hỏa rồi bị văng xa gần 30 m.

Hiện trường khi vừa xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: H.L

Ông Đỗ Văn Khởi, Trưởng công an xã Yên Bằng, cho biết ô tô con bị biến dạng và hư hỏng nặng. 2 người trên xe gồm lái xe Trần Doãn Thắng (32 tuổi, quê H.Vụ Bản, Nam Định) và ông Đỗ Văn Hải (55 tuổi, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội H.Ý Yên) đều bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 5 Ninh Bình.

Đến 9 giờ 30, ô tô tai nạn đã được cẩu ra khỏi hành lang đường sắt để giải phóng đường. Tàu SE7 tiếp tục hành trình ngay sau đó.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội Nam Định cho biết sau khi được đưa vào cấp cứu, Bệnh viện Quân y 5 Ninh Bình đã xác định lái xe Trần Doãn Thắng bị gãy chân và đa chấn thương. Riêng ông Đỗ Văn Hải bị chấn thương rất nặng với chẩn đoán ban đầu là rạn hộp sọ, chấn thương sọ não, đe dọa tính mạng và đã được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) để cứu chữa.

Hoàng Long (TNO)