Thứ năm, 22/1/2015, 13h01

Xe đò xe tải tông nhau: 7 người bị thương

Xe tải lật ngang khiến gỗ rơi đầy đường, xe đò nằm vắt ngang dải phân cách, đầu xe nát bét. 6 hành khách bị thương, tài xế xe đò gãy chân.

Thanh tra giao thông lấy hộp đen của xe đò để xác định nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: BÁ SƠN

Đó là hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư đường Huỳnh Văn Lũy - N5, ngay giữa trung tâm thành phố mới, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương sáng 22-1.

Tới 9g30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa xong. Một xe tải được điều tới để bốc xếp gỗ từ xe bị lật đi nơi khác. Lực lượng thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra “hộp đen” của xe đò để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5g cùng ngày. Xe đò chạy tuyến Gia Lai - TP.HCM do tài xế Nguyễn Bá Long (44 tuổi) cầm lái chở khoảng 20 người đi trên đường Huỳnh Văn Lũy hướng về TP.HCM. Khi đi qua ngã tư thì va chạm với xe tải chở gỗ đang đi trên đường N5, hướng từ khu công nghiệp VSIP 2 về khu công nghiệp Sóng Thần 3.

Vụ va chạm khiến xe tải lật ngay ngã tư, hàng trăm khúc gỗ rơi đầy ra đường. Xe đò lao 300m sang làn đường ngược chiều, đâm vào cột đèn trên dải phân cách, đầu xe nát bấy. Tài xế Long bị mắc kẹt và gãy chân, sáu người khác trên xe đò cũng bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Đình Vinh (tài xế chính xe đò) tài xế Long là lái phụ, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Vinh đổi ca cho ông Long để nghỉ ngơi.

Lực lượng chức năng Bình Dương đã có mặt tại hiện trường chốt chặn, phân luồng giao thông từ xa. Cảnh sát PCCC đã phun chất chống cháy và hỗ trợ di dời các xe bị nạn khỏi hiện trường.

BÁ SƠN (TTO)