Thứ tư, 11/11/2009, 09h11

Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ: Phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ mới

Vinh dự và tự hào được mang tên của người liệt sĩ anh hùng giai đoạn chống Pháp trên mảnh đất 18 thôn vườn trầu thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; thầy và trò Trường TH Bùi Văn Ngữ đã không ngừng phấn đấu vươn lên khắc phục mọi khó khăn để giành nhiều thành tích cao trong giáo dục đào tạo; xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, ban ngành và phụ huynh trong suốt 16 năm qua...
Năm học 2008-2009 cũng là một năm học đánh dấu nhiều thành công của Trường TH Bùi Văn Ngữ bằng những con số “biết nói”: Toàn trường có tổng số 1.382 HS thì có 100% các em đạt đủ 4 tiêu chuẩn về chất lượng hạnh kiểm, 49,3% số HS đạt học lực giỏi cấp trường, 31% đạt danh hiệu HS tiên tiến. Đặc biệt, số lượng HS đi thi HSG cấp huyện và cấp TP đạt giải tăng nhiều so với năm học trước. Theo thống kê, trường có 193 em đạt giải HSG cấp huyện; 5 HS lớp 3 và lớp 4 đạt giải Lê Quý Đôn báo Nhi Đồng. Đồng thời, trong hoạt động phong trào các em HS cũng đạt được nhiều thành tích như: VSCĐ cấp huyện (8 tập thể lớp và 466 HS); Hội khỏe phù đổng cấp huyện đạt 21 huy chương; đạt giải 2 thể dục đồng diễn cấp huyện; giải nhất múa và hội thi Măng non sẵn sàng cấp huyện…
Để góp phần làm nên những thành quả đó, ngoài việc không ngừng đổi mới về phương pháp giảng dạy, Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ GV. Không chỉ tạo điều kiện cho GV tham gia các khoá chuyên đề do phòng GD huyện tổ chức, BGH Trường TH Bùi Văn Ngữ cũng ra sức động viên, khuyến khích đội ngũ GV cùng ra sức phấn đấu, tích cực học tập để nâng cao trình độ, nghiên cứu tài liệu cũng như học hỏi bạn bè để có những bài soạn tốt, những giờ dạy hay… Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy của đội ngũ GV ngày càng nâng cao; theo thống kê năm học 2008-2009, Trường có 26 GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp huyện, 6 CSTĐ cấp cơ sở, 14 GV đạt giải rèn chữ đẹp cấp huyện…
Tin tưởng năm học mới với nhiều thành công tốt đẹp, Cô Phạm Thị Liên - Hiệu trưởng Nhà trường, phấn khởi tâm sự: “Trường TH Bùi Văn Ngữ là một mái trường giàu truyền thống và nhiều thành tích: Trường được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (1998 đến nay) và được UBND TP.HCM khen thưởng... Thế nhưng không vì đã đạt được những thành tích đó mà chúng tôi dừng lại, ngược lại, đó chính là tiền đề để cả thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng trong năm học này, xây dựng Nhà trường trở thành Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức 2 trong thời gian tới”.
NHƯ TRÍ