Thứ sáu, 14/2/2014, 14h02

Giá dầu "neo" gần mức cao nhất trong bốn tháng qua

Giá dầu đã đi xuống trong phiên 13/2 trên cả thị trường New York lẫn London, nhưng mức giảm không đáng kể.

Trước khi giảm nhẹ vào lúc chốt phiên, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ đã có lúc được đẩy lên gần mức cao nhất trong bốn tháng sau khi có thông tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo nhu cầu về dầu trên toàn cầu, đồng thời cảnh báo về nguồn cung có nguy cơ bị sụt giảm.

Trong báo cáo được công bố ngày 13/2, IEA đã dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2014 sẽ tăng 125.000 thùng/ngày lên 92,6 triệu thùng/ngày.

Trước đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng đã đồng loạt điều chỉnh nâng dự báo về mức độ tăng nhu cầu về dầu mỏ trên thế giới trong năm 2014.

Đóng cửa phiên 13/2 trên sàn giao dịch New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 3/2014 giảm nhẹ 2 cent xuống 100,33 USD/thùng - gần bằng mức giá cao nhất trong bốn tháng vừa được lập trong phiên 12/2 trước đó.

Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 6 cent xuống 108,73 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ phiên này "chao đảo" trước những số liệu không khả quan từ lĩnh vực bán lẻ và việc làm của Mỹ. Tuy nhiên, đà đi xuống của giá dầu phần nào được kiềm chế bởi những dự báo về nhu cầu dầu gia tăng trên toàn cầu trong năm 2014 từ các cơ quan chuyên ngành.

Theo một số nhà phân tích, chính những dự báo này đã giúp giá dầu chốt phiên ngày 13/2 vẫn giữ được ở mức trên 100 USD/thùng, mặc dù phiên này, nhà đầu tư đón nhận những chỉ số kinh tế không tích cực từ Mỹ.

Sang phiên cuối tuần 14/2 trên thị trường Singapore, giá dầu mở cửa phiên đang biến động trái chiều, với giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 3/2014 tiếp tục giảm thêm 8 cent so với phiên trước tại Mỹ, xuống 100,27 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent giao tháng 4/2014 phục hồi, tăng 4 cent lên 108,56 USD/thùng. Đây là phiên giao dịch đầu tiên của hợp đồng dầu Brent tháng 4/2014./.

Thùy Chi (TTXVN)