Thứ hai, 23/6/2008, 15h12

Thi tuyển vào lớp 10: Đề thi dễ nhưng hàng trăm thí sinh bỏ thi

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Trong hai ngày 18 và 19-6, tại các thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội… hàng trăm ngàn thí sinh (TS) THCS đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Theo đánh giá của các thầy cô giáo và các TS dự thi thì đề thi năm nay tương đối dễ…

TP.HCM: Không có thí sinh nào vi phạm

Trong hai ngày18 và 19-6, hơn 61.000 TS dự thi, trong đó khoảng 53.000 TS dự thi các lớp thường và hơn 8.000 TS dự thi vào các lớp chuyên, trường chuyên. Tính đến hết ngày thứ hai, có 531 TS không tham gia kỳ thi, trong đó 442 TS các lớp 10 thường và 89 TS các lớp 10 chuyên.

Nội dung đề thi năm nay, qua ba môn thi, nhiều giáo viên và TS rất hài lòng và có chung nhận định rằng đề thi khá dễ. Em Nguyễn Ngọc S… ,Giờ thi môn toán ở Hội đồng thi THCS Bàn Cờ, quận 3, TP.HCM   học sinh Trường THCS Minh Đức, quận 1 hớn hở: “Nói chung, các môn thi không khó, đề thi môn tiếng Anh, em thừa rất nhiều thời gian. Còn môn ngữ văn không có câu nào bắt em phải trầm ngâm”. Cô Hồ Ngọc Hương, giáo viên văn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Chủ tịch Hội đồng thi Bàn Cờ nói: “Không riêng tôi mà nhiều đồng nghiệp của bậc THCS cùng hội đồng thi đều có chung nhận định đề thi môn văn năm nay  hay và mới. Nội dung câu hỏi không nằm ngoài chương trình. Đề thi có sự phân hóa rất rõ, đúng với yêu cầu đề thi của kỳ thi tuyển. Ngoài ra, các câu hỏi nêu trong đề thi một ít câu nhằm kiểm tra kiến thức, các câu còn lại hầu hết thể hiện khá rõ việc đổi mới trong khâu ra đề là thí sinh phải biết vận dụng kiến thức của mình để làm bài; đồng thời phát huy tối đa tính sáng tạo của thí sinh nhằm tránh lối học từ chương hay học vẹt”. Trưa 19-6 ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời với báo chí: “Đến thời điểm này, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã hoàn tất. Kỳ thi năm nay không có trường hợp nào TS vi phạm quy chế thi. Hơn 200 Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc quy chế kỳ thi và không có giám thị nào sai phạm. Ngày 23-6, Hội đồng giám khảo sẽ bắt đầu làm việc và một tuần sau sẽ hoàn tất việc chấm thi. Nhưng phải đến ngày 14-7 mới công bố điểm chuẩn lớp 10 toàn thành phố”.

Theo ý kiến cũng như nhận định của nhiều TS lẫn giáo viên cho rằng đề thi tuyển năm nay khá dễ, chính đó là yếu tố so kè khốc liệt để có được một chỗ học ở trường công lập. Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, NGƯT Nguyễn Văn Ngai cho biết: “Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào học lớp 10 các trường THPT công lập và lớp chuyên trường THPT chuyên năm nay cũng như các năm học trước khoảng từ 77 đến 80%”. Như vậy có thể gần 16.000 học sinh sẽ theo học lớp 10 ở các trường tư thục, dân lập, TTGDTX, hoặc Trung cấp nghề hay THCN như lời chị Nguyễn Thị Thanh T. (quận 4) mẹ của TS Phương Uyên học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, quận 4: “Cháu đi thi để biết trình độ của mình. Là mẹ, tôi đã chuẩn bị một chỗ học ở TTGDTX quận 4 cho cháu rồi. Về phần cháu cũng đã sẵn sàng”.

Hà Nội: Thí sinh nhắm vào các trường điểm

Tại Hà Nội, có 41.406 TS THCS dự thi vào lớp 10 tại 91 Hội đồng thi. Cũng như mọi năm, nay nay, thí sinh vẫn thi hai môn: văn - toán mỗi môn thi là 120 phút.  Số thí sinh đăng ký dự thi vào hệ chuyên của hai trường THPT Hà Nội – Amsterdam và THPT Chu Văn An là 4.635 TS.

Kết thúc ngày thi, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong tổng số 41.406 TS dự thi tại 91 Hội đồng thi của thành phố, có hơn 190 TS bỏ thi. Đặc biệt Hội đồng thi Trần Hưng Đạo có tới 7 TS bỏ thi không rõ lý do.  Sở GD-ĐT chuẩn bị hơn 1.700 phòng thi, gần 5.000 giám thị, cùng 163 giám thị và 760 nhân viên phục vụ. Sở sẽ tổ chức 10 đoàn thanh tra lưu động cùng 3 đoàn kiểm tra của Ban giám đốc.

Chỉ tiêu vào lớp 10 của 44 trường công lập của Hà Nội năm nay là 23.850 học sinh.  Do vậy, tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 57%, trung bình tỷ lệ “chọi” khoảng 1,7/1. Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An có tỷ lệ chọi dẫn đầu  với 4/1 và 3,7/1,  Lê Quý Đôn cũng là 2,6/1. Một số trường ngoại thành cũng có tỷ lệ chọi khá cao như Cổ Loa (1.267/630), Sóc Sơn (1.015/585). Tuy nhiên, cũng là trường công lập, nhưng một số trường có tỷ lệ chọi rất thấp, thậm chí, tại một số trường, nguyện vọng 1 vào trường còn thấp hơn chỉ tiêu như trường THPT Tây Hồ 420/450, trường THPT Đại Mỗ 379/405, trường THPT Thượng Cát 389/450. Trong khi đó, các trường ngoài công lập lại hút lượng lớn thí sinh. Năm 2007, điểm vào NV1 của trường THPT DL Lương Thế Vinh là 52, cao ngang bằng THPT Kim Liên, THPT Thăng Long (điểm tuyển đợt 1 của ba trường này cao thứ hai trong tất cả các trường của Hà Nội, chỉ xếp sau lớp không chuyên THPT Chu Văn An).Hệ ngoài công lập của Hà Nội năm học 2008 - 2009 có 15.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào 10. 

Đà Nẵng: Tổ chức rất nghiêm túc

Sáng nay, 19-6, 13.925 TS ở Đà Nẵng đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (buổi sáng thi ngữ văn, chiều thi toán). Ở môn thi đầu tiên không có TS nào vi phạm quy chế. Chỉ có 25 TS vắng, do ốm đau đột xuất.

Tại Hội đồng thi Trần Hưng Đạo, các TS cho biết: Phần tiếng Việt (3 điểm) hầu như các TS đều làm được. Câu 1 phần ngữ văn (2 điểm), đề ra “Làm gì để có một mùa hè bổ ích…”, đây là nội dung gần gũi và thiết thực, các TS đều có thể làm trọn vẹn.

Trong khi đó, đối với TS các vùng ven và ngoại ô, đề thi môn ngữ văn như vậy tương đối “nặng”. Theo ghi nhận của PV Giáo Dục TPHCM, kỳ thi lớp 10 ở Đà Nẵng được tổ chức rất nghiêm túc.

Nhóm PVtc "Nhoùm PV"