Thứ bảy, 14/1/2017, 21h02

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư thông minh

Ngày 13-1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến TP.HCM và phát biểu về quan hệ Việt Nam - Mỹ trước giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM theo dõi phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry

Đây là chuyến thăm Việt Nam và Đông Nam Á cuối cùng của ông với tư cách Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, ông cho biết, với tư cách là công dân sẽ quay trở lại và có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa nhân dân hai nước.

Ngoại trưởng John Kerry cho rằng, không phải chuyến thăm châu Á nào ông đều ghé Việt Nam, tuy nhiên cũng đã đến đây nhiều lần. Ông trở lại Việt Nam nhiều như vậy vì đơn giản, Tổng thống Obama đã khẳng định Mỹ sẽ tái cân bằng quan hệ với châu Á Thái Bình Dương; quan tâm và mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng mạnh với Việt Nam.

“Chúng tôi rất coi trọng những lợi ích của chúng tôi ở đây. Trước hết, tạo ra cơ hội tăng trưởng kinh tế bền vững nhờ thương mại và những chính sách tạo ra sáng kiến. Thứ hai, chúng tôi khuyến khích hợp tác an ninh trong khu vực để gìn giữ thượng tôn pháp luật. Thứ 3, chúng tôi muốn đồng hành cùng châu Á Thái Bình Dương để đẩy mạnh cuộc cách mạng năng lượng sạch, giảm thiểu biến đổi khí hậu, đồng thời xúc tiến các nền kinh tế trên thế giới”, ông John Kerry nói.

Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hân hạnh được chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong quan hệ giữa hai nước, cũng như sự thay da đổi thịt của Việt Nam. Cách đây 20 năm, số người Mỹ sang thăm Việt Nam chưa đến 60.000 người, nhưng hiện nay là khoảng nửa triệu người/năm. Cách đây 20 năm, chưa đến 800 sinh viên Việt Nam du học Mỹ, nay đã có hơn 21.000 sinh viên.

“Trong 2 thập niên sau chiến tranh, chúng tôi đã chuyển từ xung đột sang bình thường hóa. Trong 2 thập niên sau bình thường hóa, chúng tôi đã theo hướng hợp tác, trở thành đối tác và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho những thập niên tiếp theo. Chúng tôi hướng hoàn toàn vào tương lai để làm sâu rộng quan hệ hợp tác toàn diện; mở rộng chương trình làm việc song phương trong đó có giáo dục, biến đổi khí hậu, khoa học, y tế, internet, công nghệ cao...”, ông John Kerry nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm đã làm việc và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về khả năng của ĐH Fulbright Việt Nam. Qua đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ và mong muốn ĐH này sẽ tạo ra các “lò ấp” nuôi những sáng kiến mới, những lĩnh vực kinh tế mới.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định, đầu tư giáo dục chính là sự đầu tư thông minh nhất mà chúng ta có thể làm để giúp thế hệ sau. Việt Nam là đất nước rất coi trọng học tập. Sinh viên Việt Nam lạc quan, hăng hái phát huy hết tài năng và có khả năng nhìn ra bên ngoài...

Tin tưởng ĐH Fulbright Việt Nam sẽ trở thành trường ĐH tiêu chuẩn quốc tế, có tự do học thuật, minh bạch, nhận rất nhiều sinh viên không phân biệt giàu nghèo, Ngoại trưởng Kerry khẳng định với sự tài trợ của Mỹ, khu Trường ĐH Fulbright Việt Nam sẽ được xây dựng trong năm nay. ĐH này sẽ đem lại nhiều thay đổi ở Việt Nam, sẽ là một tác động có tính xúc tác đến nền kinh tế Việt Nam.

Mê Tâm