Thứ năm, 30/6/2016, 22h35

Người dân gây ngập đường, tắc cống

Thói quen xả rác vô tội vạ ngay miệng hố ga của người dân vẫn còn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường. Đây là những nguyên nhân góp phần không nhỏ gây ngập đường mỗi khi mưa xuống hay triều cường lên.

Đường Nguyễn Thông (Q.3)

Dọc đường Nguyễn Thông thuộc phường 7, Q.3, nhiều miệng hố ga không còn rõ vì bị rác sinh hoạt do người dân đổ kín. Hình ảnh này diễn ra hàng ngày. Dọc đường Cách Mạng Tháng Tám, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13 (Q.Bình Thạnh), Hùng Vương, Nguyễn Trãi (Q.5)... nhiều miệng hố ga cũng chung hoàn cảnh. Nhiều đoạn đường có thùng rác, nhưng người dân vẫn vô tư biến miệng hố ga là nơi quăng rác.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3)
Đường Cao Thắng (Q.3)
Ông Đặng Phú Thành, Trưởng phòng Quản lý cấp thoát nước cho rằng, khó khăn hiện nay là hệ thống cống vốn đã có tiết diện nhỏ, trung bình khoảng 600mm ÷ 800mm, lại cũ và hư hỏng, xuống cấp, chưa có điều kiện thay thế, thế nhưng ý thức của nhiều người dân còn hạn chế, đổ rác ra kênh rạch, cửa xả. Việc làm này vô tình thu hẹp dòng chảy, tắc nghẽn hệ thống cống, miệng cửa xả.

Ông Trần Quốc Hoàng, người dân Q.3 cho biết: “Vứt rác ngay miệng hố ga như một thói quen của nhiều người. Cứ tiện tay là quăng. Chưa cần biết hành động đó đúng hay sai nhưng thói quen này sẽ khiến đường sá bị ngập mỗi khi mưa xuống, triều cường lên. Rồi còn gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị”. Theo ông Hoàng, ở nhiều miệng hố ga có phên sắt ngăn rác thì rác sẽ bị tắc, cản trở nước lưu thông, ngược lại, một lượng rác được cuốn trôi xuống cống, gây tắc nghẽn, ngập lụt.

Hàng năm, thành phố luôn đưa ra nhiều giải pháp vệ sinh môi trường, thực hiện các dự án đê bao, cống kiểm soát triều... nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ngập. Thông tin từ Phòng Quản lý cấp thoát nước, Sở GTVT TP.HCM, nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường tại thành phố bị ngập nước là do hệ thống sông, kênh, rạch chưa được nạo vét, hệ thống cống thoát nước đã cũ, chỉ đạt 43,22%, không đáp ứng đủ nhu cầu thoát nước của hơn 10 triệu dân xả ra mỗi ngày. Tuy nhiên, việc xả rác của người dân không đúng nơi đúng chỗ là nguyên nhân dẫn đến tắc cống, ngập nước không thể không kể đến.

Bài, ảnh: N.Trinh