Thứ năm, 10/5/2018, 19h57

Người dân phấn khởi với cầu vượt bộ hành đẹp nhất TP

Cu vưt b hành có kiến trúc đp mt Công viên Gia Đnh, qun Gò Vp, TP.HCM va mi hoàn thành đưc ngưi dân đón nhn trong nim vui và phn khi. Vì công trình này va đm bo an toàn cho ngưi b hành, va góp phn kéo gim ùn tc trong các khung gi cao đim, đng thi to s thông thoáng cho ca ngõ vào Sân bay Tân Sơn Nht trong thi gian sp ti.

Cu vưt b hành  Công viên Gia Đnh va đm bo an toàn cho ngưi b hành, va góp phn kéo gim ùn tc trong các khung gi cao đim

An toàn cho ngưi b hành

Theo thông tin từ ông Nguyễn Vinh Ninh (Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1), đơn vị đã hoàn thành cầu vượt bộ hành trên đường Hoàng Minh Giám, thuộc Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) sau 3 tháng thi công, dự kiến sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng chính thức vào khoảng giữa tháng này. Cầu có chiều dài 37,1 mét; độ tĩnh không 4,8 mét; tổng vốn đầu tư 11,6 tỷ đồng. Cầu vượt bộ hành này tọa lạc ngay trước giao lộ Hoàng Minh Giám - Đặng Văn Sâm, trở thành nhịp cầu nối giữa khu A và khu B của Công viên Gia Định. Sở dĩ cây cầu bộ hành này được xem là đẹp nhất TP vì được thiết kế với kết cấu dây văng đẹp mắt, vòm thép cong hai bên thành cầu, trên mặt cầu được bố trí 10 trụ đèn chiếu sáng trang nhã. Đặc biệt 2 bên thành cầu còn được thiết kế bồn trồng hoa kiểng trải dài theo chiều dài chiếc cầu, tạo không gian xanh mát và vui mắt cho khách bộ hành. Không chỉ đẹp trên mặt cầu, ở phía dưới mố cầu cũng được đơn vị thi công tạo mảng xanh bằng tiểu cảnh hòn non bộ cùng nhiều loại hoa kiểng ít ưa nắng như hoa lan ý, cau kiểng, cây lưỡi hổ, trầu bà…

Thực tế cho thấy, lượng phương tiện lưu thông từ vòng xoay Phạm Văn Đồng và cầu vượt thép đến giao lộ Hoàng Minh Giám - Đặng Văn Sâm chỉ khoảng hơn 100 mét, nên khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ này dễ gây xung đột ùn tắc. Do đó, cầu vượt được xây dựng ở cách giao lộ khoảng 30 mét (về hướng vòng xoay) là giải pháp tích cực giúp giải tỏa áp lực giao thông cho dòng phương tiện lưu thông đông đúc này. Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực có nhiều người đi bộ qua lại tập thể dục thường xuyên và là nơi có nhiều trường học lớn như Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, THPT Phú Nhuận, Tiểu học Hồ Văn Huê, nên chiếc cầu vượt bộ hành này hứa hẹn sẽ là phương tiện đảm bảo an toàn bộ hành cho học sinh, sinh viên đi bộ đến trường mỗi ngày.

Lưu thông qua cầu bộ hành để đến trường mấy ngày qua, em Phạm Thị Thu Dân và Nguyễn Trang Linh Chi (sinh viên năm I, Khoa Sư phạm mầm non, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn) cho biết các em rất thích thú mỗi khi đi qua cầu. Dân khẳng định: “Chiếc cầu chắc chắn này không chỉ có ích cho người dân nói chung, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên chúng em đi lại an toàn. Vì thực tế khi lưu thông dưới lòng đường dễ xảy ra va quẹt, khổ nhất là khi kẹt xe vào các giờ cao điểm thì để đi bộ qua đường là điều rất khó khăn”.

S dĩ cây cu b hành này đưc xem là đp nht TP vì đưc thiết kế vi kết cu dây văng đp mt, vòm thép cong hai bên thành cu, trên mt cu đưc b trí 10 tr đèn chiếu sáng trang nhã. Đc bit 2 bên thành cu còn đưc thiết kế bn trng hoa king tri dài theo chiu dài chiếc cu, to không gian xanh mát và vui mt cho khách b hành.

Cùng cảm nhận niềm vui khi lưu thông trên chiếc cầu bộ hành mới, ông Trần Văn Khánh (ngụ đường Nguyễn Kiệm) cho biết, ông cùng một số bạn tập thể dục rất phấn khởi khi công trình đã hoàn thành nhanh chóng. Mấy ngày nay, sau giờ tập thể dục, ông thường đến xem công nhân trồng hoa kiểng hoặc sơn phết lại các bậc thang cầu. Theo cảm nhận của ông Khánh: “Niềm vui có chiếc cầu mới cũng tương tự như khi gia đình xây được ngôi nhà mới vậy, thỏa niềm mong chờ của người dân chúng tôi bấy lâu nay”.

S xây thêm nhiu cu vưt b hành

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 1, cầu bộ hành ở Công viên Gia Định nằm trong dự án chỉnh trang Công viên Gia Định, có tổng vốn đầu tư 74,212 tỷ đồng. Dự án này bao gồm việc xây dựng các đường dạo theo các khu, xây mới hệ thống các đường trục kết nối, cải tạo đường Kênh Nhật Bản. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng sẽ trồng bổ sung các loại hoa kiểng và lắp đặt camera an ninh; xây dựng các công trình tiện ích như nhà vệ sinh, chòi nghỉ, chòi bảo vệ, bãi đậu xe...

Theo Sở GTVT TP.HCM, ngoài công trình ở Công viên Gia Định, sở sẽ tiến hành xây dựng nhiều cầu bộ hành nữa trong năm nay nhằm góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, sở đã giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 3 làm cầu vượt đi bộ trên đường Quang Trung và đường Đặng Văn Sâm (quận Gò Vấp). Trong đó, cầu vượt đi bộ trên đường Quang Trung được đặt tại vị trí kết nối tạo lối đi bộ an toàn trước Trường THCS Thông Tây Hội với siêu thị Co.op Mart Quang Trung và khu vực lân cận khi băng qua đường Quang Trung. Còn cầu vượt đi bộ trên đường Đặng Văn Sâm (thuộc công trình cải tạo Công viên Gia Định, phường 3, quận Gò Vấp) nhằm kết nối Khu B và Khu C của công viên này, tạo lối đi an toàn cho du khách bộ hành qua đường khi đến dạo chơi công viên và hoàn thiện quy hoạch 1/500 tổng thể Công viên Gia Định. Được biết hai công trình này đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành sau hai tháng thi công.

Bài, ảnh: Vũ Phương