Thứ ba, 21/11/2017, 13h29

Người thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng...

Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dẫn dắt, khơi gợi và truyền cảm hứng cho người học... Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi cho giảng dạy và học tập, quan tâm cải thiện đời sống của cán bộ, giảng viên, người lao động,  những sinh viên nghèo học giỏi, thuộc gia đình chính sách...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi đến PGS.TS Võ Văn Sen (Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội -Nhân văn TP.HCM) tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nhắn gửi điều này khi về dự lễ kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM (1957-2017) vào đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của đồng chí Trương Tấn Sang (Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam); đồng chí Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương); đồng chí Lê Thanh Hải (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM) cùng đại diện nhiều ban, ngành đoàn thể.

Nhiều đóng góp ý nghĩa

Biểu dương những thành tựu nhà trường nỗ lực đạt được qua 60 năm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: "Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước dù bất cứ giai đoạn nào của cách mạng cũng cần phải đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, có tài năng và một lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn TP.HCM là một trong những địa chỉ tin cậy để đào tạo ra những cán bộ như thế".

Tiết mục tái hiện hình ảnh các sinh viên Văn khoa trong phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe"

Theo Phó Chủ tịch nước, dù với tên gọi nào, điều kiện hoàn cảnh nào, giáo dục ĐH nói chung trong đó có Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn TP.HCM nói riêng đã, đang và sẽ luôn làm tốt sứ mệnh cao cả là góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; bảo tồn, bồi đắp và phát huy văn hóa dân tộc và đề cao những khát vọng, lý tưởng, hoài bão tốt đẹp cho lớp lớp thế hệ thanh niên, sinh viên dựng xây đất nước ngày càng phồn thịnh.

Trường quy tụ nhiều nhà khoa học, thầy cô giáo uy tín, trong đó có những giáo sư chuyên gia đầu ngành với nhiều công trình nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng có giá trị học thuật cao về khoa học xã hội và nhân văn. Gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đã có 99,6% đạt trình độ sau ĐH, trong đó, 39,5% là giáo sư, phó giáo sư. Đội ngũ này đã và đang đóng góp tích cực về cả lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng, phương thức dạy và học được đa dạng hóa, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trường cũng đã đạt được những thành tích tốt trong hợp tác quốc tế, mỗi năm có hàng trăm đối tác quốc tế, hàng nghìn lượt sinh viên, học viên quốc tế thuộc khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đến học tập nghiên cứu tại đây. Thông qua đó, nhà trường đã làm tốt vai trò sứ giả quan trọng đưa văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào hoạt động ngoại giao nhân dân của đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay.

Trong 60 năm hình thành và phát triển, trường luôn có những phong trào sinh viên hết sức sôi nổi, có chiều sâu, sức lan tỏa và khả năng châm ngòi cho phong trào sinh viên thành phố và cả nước. Chính những hoạt động đó đã hun đúc trong giáo viên, sinh viên tình cảm cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dấn thân lao động quên mình, sống có trách nhiệm. Từ phong trào, nhiều nhân tố lãnh đạo đã được phát hiện, đào tạo, phát huy.

Quan tâm lớp giảng viên trẻ

Để tiếp tục phát triển, Phó Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt công tác thi đua dạy - học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế sâu rộng, vững vàng đi lên trên tất cả lĩnh vực; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Không ngừng chuẩn hóa, đổi mới về quản trị ĐH, kết hợp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu để trường sớm phát triển thành một ĐH hàng đầu trong khu vực Châu Á về lĩnh vực khoa học xã hội -nhân văn.

Đặc biệt, trường cần quan tâm lớp cán bộ giảng viên trẻ có phẩm chất chính trị, có đạo đức và thích ứng với thời kỳ cách mạng 4.0. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác giữa trường với các đối tác quốc tế để tiếp cận những phương thức quản lý hiện đại, nâng cao chất lượng dạy và học, giới thiệu nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 50 triệu đồng cho quỹ học bổng của trường

ĐH Quốc gia TP.HCM giao 4 nhiệm vụ quan trọng

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) đánh giá Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn TP.HCM là thành viên quan trọng, tích cực của ĐH Quốc gia TP.HCM đồng thời giao nhà trường thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Cụ thể, trường cần nhanh chóng xây dựng lộ trình tự chủ ĐH và thực hiện thành công đề án này. Phải thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội . Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao phục vụ cộng đồng, đặc biệt chú ý đến các dự án lớn cấp Nhà nước và các đề tài nghiên cứu phối hợp với các địa phương ở khu vực phía Nam. Chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học để từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Trong quá trình phát triển, bên cạnh quan tâm đào tạo mạnh cho các ngành nói chung, trường cần quan tâm phát triển các ngành khoa học cơ bản mang bản sắc riêng của nhà trường như: Việt Nam học, văn học, ngôn ngữ, triết học, lịch sử... Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng đi từ cấp chương trình đến cơ sở đào tạo; từ các chuẩn mực quốc gia, khu vực đến chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.

Hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng dạy và học tập, xây dựng môi trường văn hóa, nhân văn, luôn quan tâm cải thiện đời sống của cán bộ, giảng viên, người lao động; quan tâm đến những sinh viên gia đình chính sách, sinh viên nghèo học giỏi, phát huy truyền thống của trường...

Tuyên dương 60 cựu sinh viên tiêu biểu

Các cựu sinh viên tiêu biểu được vinh danh

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, trường đã có hơn 80.000 tri thức dấn thân phụng sự xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước. Nhân lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng trường bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bằng đá và 50 triệu đồng cho quỹ học bổng của trường. Dịp này, Chính phủ đã quyết định trao cho tập thể sư phạm trường Cờ thi đua và ĐH Quốc gia TP.HCM cũng trao bằng khen cho 12 đơn vị trực thuộc trường.

Trường cũng đã bình chọn và tuyên dương 60 cựu sinh viên tiêu biểu giai đoạn 1957-2017.

Mê Tâm