Thứ tư, 5/4/2017, 22h24

Nhà giáo Nguyễn Hoa Mai: Nói đi đôi với làm

Sau nhiều năm giảng dạy và làm cán bộ quản lý giáo dục, dù đã nghỉ hưu theo chế độ nhưng với lòng nhiệt thành với nghề, cô Nguyễn Hoa Mai vẫn tiếp tục mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với những giáo viên trẻ. Hiện cô Mai đang đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Việt Úc.

Cô Nguyễn Hoa Mai (ảnh nhân vật cung cấp)

Vì quyền lợi người lao động

Cô Mai chia sẻ: “Với vai trò là đầu tàu trong chuyên môn nhưng phải chi phối bởi Hội đồng quản trị (HĐQT), là những người chủ doanh nghiệp, vì thế cần có những chủ trương để đi đến quyết định đảm bảo phát triển nhà trường theo hướng lâu dài, ổn định đúng đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động (CB-GV-NLĐ) là việc không đơn giản”.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của người cán bộ quản lý giáo dục trong nhiều năm tại Sở GD-ĐT TP.HCM, am hiểu các chính sách, quy định của ngành và là thành viên của HĐQT trường, cô Mai đã kiên trì thuyết phục đề xuất thành lập Chi bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên theo quy định. Tổ chức công đoàn thành lập năm 2010 với Ban Chấp hành (BCH) là cán bộ quản lý, NGƯT đã nghỉ hưu.

 “Với vai trò Hiệu trưởng, tôi đã phối hợp với HĐQT và BCH Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị NLĐ hàng năm. Đại diện Ban Giám đốc được HĐQT ủy quyền đã lắng nghe trực tiếp ý kiến của GV-NV-NLĐ. Những buổi đối thoại mang tính chia sẻ, bình đẳng và tôn trọng đã tạo điều kiện để GV-NV-NLĐ nói lên nguyện vọng của mình. Qua đó, mọi thành viên của trường đều thấy và cảm nhận sâu sắc được tính dân chủ mà HĐQT, Ban Giám đốc mang đến cho họ. Đó là điều mà hiệu trưởng như tôi luôn cố gắng làm sao để trong các buổi họp, trao đổi, tư vấn với HĐQT, Ban Giám đốc để đạt được”, cô Mai nói.

Theo đó, thỏa ước lao động của trường đã đạt 100% GV-NV-NLĐ nhất trí thông qua. Trong thỏa ước thể hiện nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ và cao hơn quy định của pháp luật như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, tiền lương thưởng, phúc lợi, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ ăn trưa, chế độ bảo hộ lao động, chế độ lao động nữ, hỗ trợ di chuyển cho GV-NV…

Là đảng viên, Bí thư Chi bộ trường, cô Mai luôn đi đầu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trong sinh hoạt, làm việc hằng ngày. Với phương châm làm việc: “Nói đi đôi với làm”, cô đã thể hiện được phong cách làm việc mẫu mực, gần gũi và tạo được niềm tin trong đội ngũ GV-NV nhà trường.

Cô Mai còn tích cực phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý, triển khai thực hiện với nhiều biện pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; động viên thực hiện nghiêm các quy định về nề nếp dạy và học, chống bệnh thành tích. Theo đó, trường thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV với báo cáo viên là các cán bộ chuyên môn của sở, trường ĐH, chuyên gia nước ngoài… Đồng thời để giúp GV có thể đáp ứng yêu cầu mới trong ứng dụng CNTT, trường tổ chức lớp bồi dưỡng CNTT, 100% GV-NV sau giờ làm việc được học tiếng Anh giao tiếp.

Hết lòng với đồng nghiệp

Với sự nhiệt tâm của cô Mai, đến nay hệ thống Trường TH-THCS-THPT Việt Úc đã có nhiều GV đạt danh hiệu cao quý của ngành cũng như có nhiều GV đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” mặc dù là một trường tư thục. Luôn lắng nghe từ phía phụ huynh thông qua phiếu lấy ý kiến để cải thiện ngày càng tốt hơn chất lượng giảng dạy và chăm sóc học sinh, làm hài lòng phụ huynh, lưu giữ học sinh cũ và thu hút học sinh mới vào học tại trường.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, cô Mai còn nhiệt tình trong hoạt động xã hội từ thiện, quan tâm đến việc trợ cấp cho GV-NLĐ gặp khó khăn. Năm học 2015-2016, với sự vận động của cô đối với HĐQT - Ban Giám đốc cũng như với tập thể GV-NV thầy Nguyễn Văn Minh (GV cơ sở Trần Cao Vân) được hỗ trợ tương đương 10 năm tiền lương, tức khoảng 2 tỷ đồng khi không may bị tai nạn giao thông.

Hàng năm, trường đã vận động CB-GV-NLĐ và học sinh tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như đến thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng trong địa bàn trường trú đóng, chia sẻ với đồng nghiệp vùng sâu vùng xa theo sự phát động của Công đoàn Giáo dục TP.HCM…

Là đảng viên, Bí thư Chi bộ trường, cô Mai luôn đi đầu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trong sinh hoạt, làm việc hằng ngày. Với phương châm làm việc: “Nói đi đôi với làm”, cô đã thể hiện được phong cách làm việc mẫu mực, gần gũi và tạo được niềm tin trong đội ngũ GV-NV nhà trường.

Trần Anh