Thứ bảy, 26/5/2018, 21h22

Nhà quá sạch làm tăng nguy cơ ung thư ở trẻ em

Một nghiên cứu kéo dài 30 năm ở Anh quốc cho thấy, việc ở sạch một cách quá cực đoan sẽ làm hệ miễn dịch của trẻ em bị trục trặc và kích hoạt ung thư bạch cầu. Khởi nguồn của chuỗi sự kiện là việc nhiều đứa trẻ hiện đại bị cha mẹ giữ kỹ trong một căn nhà sạch sẽ quá mức, thiếu cơ hội tiếp xúc với vi khuẩn, virus… bao gồm cả các virus tương đối vô hại như virus gây bệnh cảm cúm thông thường. Trong khi, trẻ em lại cần tiếp xúc với các vi sinh vật có hại vừa đủ để hệ thống miễn dịch được khởi động, luyện tập và bắt đầu hoạt động trơn tru. Vì vậy, hệ miễn dịch của những đứa trẻ bị nhốt trong căn nhà quá sạch bắt đầu bị rối loạn vì thất nghiệp. Từ đó, trục trặc trong việc sản sinh các tế bào bạch cầu theo lượng phù hợp với nhu cầu cơ thể. Và bệnh ung thư bạch cầu, loại ung thư máu còn được biết đến dưới tên bệnh máu trắng hay bệnh bạch cầu, được kích hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy hầu hết các trường hợp ung thư bạch cầu ở trẻ em có thể phòng tránh được, qua việc giữ cho hệ miễn dịch của bé được hoạt động bình thường, trơn tru. Một số nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến ung thư bạch cầu như bức xạ ion hóa, sóng điện từ, hóa chất… tuy nhiên tỉ lệ thấp hơn nhiều so với ung thư từ việc hệ miễn dịch bị trục trặc. Các nhà khoa học khuyên phụ huynh những cách hết sức đơn giản để ngăn ngừa loại ung thư nguy hiểm này: hãy cho trẻ chơi ngoài vườn, ngoài trời, cho trẻ tiếp xúc với trẻ khác ở trường mầm non, cho con bú trong những tháng năm đầu đời và đừng bao giờ ám ảnh quá mức với việc dọn dẹp nhà cửa. Riêng việc cho trẻ đi học mẫu giáo thay vì giữ chặt trong nhà đã giúp giảm nguy cơ bệnh bạch cầu đến 30%!

Thúy Nga