Chủ nhật, 21/5/2017, 00h18

Những tấm gương sáng học tập và làm theo Bác: Góp phần làm cho TP ngày càng tươi đẹp hơn

Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2017). Theo đó, có 402 gương sáng được biểu dương.

Lãnh đạo TP trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Q.H

Một trong số đó là ông Nguyễn Hữu Hùng (Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TP). Ông là một cán bộ công đoàn nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm trong công việc và rất bản lĩnh, quyết đoán trong công tác chỉ đạo, giải quyết công việc. Không những thế, ông còn là một cán bộ công đoàn vẹn tròn trong công tác bồi dưỡng, dìu dắt, hỗ trợ các lớp thế hệ công đoàn tiếp theo từ ngành đến cơ sở ngày một trưởng thành.

Cơ quan Công đoàn ngành giáo dục chỉ có 7 cán bộ công đoàn chuyên trách nhưng chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn trên 250 công đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp chỉ đạo công đoàn giáo dục của 24 quận - huyện. Do đó, công tác tổ chức giao ban, hội nghị, tập huấn thường xuyên, những lúc cao điểm có khi sau 7-8 giờ tối ông mới rời cơ quan về nhà.

Tận tụy là thế, trách nhiệm là thế nhưng mỗi khi chi bộ đề nghị tuyên dương, khen thưởng, ông đều từ chối. “Vì mình là lãnh đạo, cấp trên, bên dưới anh em còn vất vả hơn nhiều, cần phải khuyến khích, khen thưởng...”, ông Hùng tâm sự.

Cùng với ngành giáo dục, rất nhiều ngành nghề khác có những tấm gương sáng. Chẳng hạn như ngành công an, nhiều chiến sĩ đã không quản khó khăn để giữ bình yên cho xã hội. Điển hình là Đại úy Nguyễn Văn Thông (Đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP). Tới nay, Đại úy Thông đã nhận trên 20 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP.HCM bởi những thành tích điều tra phá án lấy lại tài sản cho người dân của anh.

Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang trao Bằng khen cho ông Lý Văn Hấp

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, Đại úy Thông cho biết: “Một trong những loại án mà Đội 8 Phòng PC46 thụ lý điều tra những năm gần đây là tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Với quyết tâm phá án nhanh nhất, sớm nhất, kịp thời bảo vệ tài sản cho người dân, các cán bộ, chiến sĩ Đội 8 Phòng PC46 đã tận dụng hết thời gian để truy bắt tội phạm. Giai đoạn 2014-2015, toàn đơn vị không có khái niệm ngày nghỉ cuối tuần, ban đêm tranh thủ đi xe để sáng hôm sau tiếp cận với địa bàn, phục vụ công tác truy tìm, truy bắt đối tượng lừa đảo. Đến giữa năm 2015, thủ đoạn tội phạm này cơ bản được chặn đứng trên địa bàn TP”.

Không những là cán bộ, công chức, viên chức làm việc Nhà nước mà ngay cả những người nông dân ngày ngày chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cả đời theo sau con trâu, con bò... cũng rất nhiệt tình với việc học tập và làm theo Bác. Điển hình như ông Lý Văn Hấp, được người dân thường gọi với cái tên thân mật “ông Năm Hấp”. Giữa thời buổi “tấc đất tấc vàng”, ông vẫn dành hơn 800m2 đất hương hỏa của ông bà để lại để mở khu chợ tạm tại địa chỉ 51/1 Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) cho những người bán hàng rong có nơi buôn bán ổn định, không tràn ra vỉa hè hơn 8 năm nay.

Ông Năm Hấp tâm sự: “Cũng là con em của nông dân, từng trải qua thời kỳ gian khó nên tôi rất thấu hiểu nỗi khổ mưu sinh của bà con. Nhiều lần thấy các tiểu thương bán rong trước nhà phải ôm đồ chạy khi thấy lực lượng chức năng, tôi thấy tội quá. Hơn nữa, bán buôn dưới lòng đường, vỉa hè rất nguy hiểm, đã có trường hợp bị tai nạn giao thông… Vì vậy, tôi ôm ấp ý định giúp bà có chỗ bán buôn ổn định. Đến năm 2009, tôi làm được chợ tạm như hiện nay cho bà con bán hàng rong tới buôn bán ổn định”.

Lâm Đồng: Tìm giải pháp chống suy thoái tư tưởng, đạo đức

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức Tọa đàm khoa học chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó có gần 200 đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia.

Tọa đàm là diễn đàn chính trị giúp đại biểu tìm hiểu, thảo luận, trao đổi về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó đề ra các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay…

Tại buổi tọa đàm đã có 15 tham luận được trình bày, các tham luận này tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Nhóm các quan điểm, cơ sở lý luận của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nhóm các giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống thực trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Nhóm về phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và các trường học… về giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; gắn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW...

T.D.Hồng

Đó còn là những công nhân, kỹ sư nỗ lực vượt khó, không ngừng học tập sáng tạo, xứng danh thợ trẻ giỏi nghề, hạt nhân quý của doanh nghiệp. Có thể kể đến anh Đinh Thanh Tuấn, công nhân Công ty CP In số 7, chị Phạm Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nệm Vạn Thành (Liên đoàn Lao động Q.Tân Phú) với nhiều sáng kiến và hoạt động chăm lo cho công nhân…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh, 162 tập thể, 240 cá nhân được tuyên dương lần này là những tấm gương sáng về việc nhận thức, thẩm thấu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân, góp phần làm cho TP ngày càng tươi đẹp hơn.

Về việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí khẳng định, qua 1 năm thực hiện, trên địa bàn TP có sự chuyển biến bước đầu tích cực. Đó là sự sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên; tinh thần trách nhiệm ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng trở nên tự giác và thường xuyên hơn, bước đầu nêu gương của người đứng đầu. Học tập Bác, lãnh đạo TP và lãnh đạo các cấp đã dành nhiều thời gian để trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc và giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm gây bức xúc của nhân dân; học tập Bác có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu và làm theo Bác với những việc làm rất cụ thể trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều giới, ngành, nhiều tầng lớp, thành phần xã hội đang từng ngày, từng giờ làm đẹp phố phường, nâng cao chất lượng mọi mặt cuộc sống.

Lê Quang Huy