Thứ hai, 4/7/2011, 10h07

Ninh Thuận: xuất khẩu lá cây neem

Ngày 3-7, ông Đặng Kim Cương - trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước (Ninh Thuận) - cho biết vừa chuyển 60 tấn lá neem tươi và hơn 10 tấn lá neem khô cho Công ty quốc tế Phi Long (Hà Nội). Công ty sẽ xuất khẩu số hàng này sang Nhật Bản làm dược liệu (kem đánh răng, thuốc chữa đau bụng...).

Đây là chuyến hàng đầu tiên trong quá trình liên kết giữa Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước với Công ty quốc tế Phi Long.

Theo ông Cương, trên toàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 6.000ha cây neem (còn gọi là cây xoan chịu hạn). Người dân có thể hái lá neem mang đến Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước bán với giá 2.000 đồng/kg lá tươi và 6.000 đồng/kg lá khô. Theo tính toán, 1ha neem có thể cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng.

VĂN KỲ/ TTO