Thứ sáu, 24/2/2012, 15h02

Nổ bom bi, 4 học sinh bị thương

(GD TP.HCM - Phú Thọ): - Sáng 22-2, hai học sinh là Trần Minh Thành, Trần Minh Đạt (học lớp 7, Trường THCS Tiên Phong, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nhặt được hai quả bom bi ở Bãi Chảy (sông Lô) và đem đến lớp. Trong lúc chơi, một học sinh lớp 7C tên Dương đã cầm một quả ném vào cành phượng trong sân trường. Bom phát nổ làm 4 học sinh đang chơi gần đó bị thương nặng.
Nhóm học sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), gồm Trần Thị Linh lớp 8C, Nguyễn Trung Linh lớp 8D, Ngô Quang Huy và Phùng Ngọc Ánh lớp 6A. Riêng em Nguyễn Trung Linh bị thương nặng nhất phải đưa đến Bệnh viện A tỉnh Tuyên Quang.
Nhiều người dân ở khu vực Bãi Chảy cho biết, nơi hai học sinh nhặt được bom bi trước đây là bến phà, thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom. Nhiều khả năng hai quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh.
Riêng quả bom bi còn lại đã được cơ quan chức năng hủy.
B.T