Thứ ba, 23/4/2024, 11h02

Nỗi lo từ cuộc đua vũ trang toàn cầu

Báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, trụ sở ở Thụy Điển) hôm 22-4 cho biết chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2023 đã tăng 7% lên mức cao kỷ lục 2.430 tỉ USD.

 Đây là mức tăng hằng năm cao nhất kể từ năm 2009. Ông Nan Tian, chuyên gia của SIPRI, nhận định các quốc gia đang ưu tiên sức mạnh quân sự và đây là phản ứng trực tiếp trước sự đi xuống của hòa bình và an ninh quốc tế. 

Tuy nhiên, ông Tian cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột lớn ngoài dự tính khi các nước chạy đua vũ trang.

Theo báo cáo, Mỹ, Trung Quốc và Nga là những quốc gia chi tiêu cho quân sự nhiều nhất vào năm 2023, với số tiền lần lượt là 916 tỉ USD, 296 tỉ USD và 109 tỉ USD. Trong khi đó, quốc gia có mức tăng cao nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo (105%).

Nỗi lo từ cuộc đua vũ trang toàn cầu- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng ở TP Busan - Hàn Quốc hồi tháng 11-2023. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, các nước thành viên NATO chiếm tổng cộng 55% chi tiêu quân sự của thế giới năm ngoái. Nhà nghiên cứu Lorenzo Scarazzato tại SIPRI nhận định xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy các thành viên NATO ở châu Âu tăng ngân sách quốc phòng.

 Với các nước này, theo ông Scarazzato, mục tiêu chi 2% GDP cho quân sự ngày càng được xem là mức cơ bản hơn là ngưỡng phải đạt được.

Ngoài ra, Đông Á cũng chứng kiến mức chi tiêu quốc phòng tăng mạnh nhất trong 10 năm. Cụ thể, con số này tăng 6,2% lên 411 tỉ USD trong năm 2023. Nhiều nước láng giềng của Trung Quốc xem sức mạnh quân sự gia tăng của Bắc Kinh là lý do để họ nâng cao năng lực quân sự.

Cũng theo báo cáo, chi tiêu quân sự tại Trung Đông tăng 9% lên 200 tỉ USD. Tại khu vực này, Ả Rập Saudi đứng đầu, theo sau là Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Theo Xuân Mai/NLĐO